Lý do thực sự khiến châu Âu bất an khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Lý do thực sự khiến châu Âu bất an khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

ANTD.VN - Việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào giữa tháng 8-2021 đã vấp phải sự hoài nghi và giận dữ ở châu Âu. Các nước châu Âu có lý do chính đáng cho phản ứng này, đó là bởi họ sợ rằng Afghanistan rất có thể tạo nên phiên bản khác về làn sóng di cư giống như Syria 6 năm về trước.
Điểm lại quá trình Mỹ rút quân và sự sụp đổ nhanh chóng của Chính phủ Afghanistan

Điểm lại quá trình Mỹ rút quân và sự sụp đổ nhanh chóng của Chính phủ Afghanistan

ANTD.VN -  Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tuyên bố rút quân có trật tự khỏi Afghanistan và bày tỏ niềm tin vào lực lượng chính phủ Afghanistan. Song chỉ 2 tháng sau, Taliban đã tràn ngập lãnh thổ Afghanistan và thành công trong việc lật đổ tổng thống nước này. Vì sao mọi thứ lại xấu đi nhanh như vậy?
Al Qaeda đe dọa “chiến tranh trên mọi mặt trận” chống Mỹ

Al Qaeda đe dọa “chiến tranh trên mọi mặt trận” chống Mỹ

ANTD.VN -  Ngày 1-5, Mỹ bắt đầu quá trình rút quân Afghanistan, kết thúc cuộc chiến kéo dài 20 năm qua. Đúng thời điểm này, nhóm khủng bố từng gây ra thảm họa kinh hoàng ngày 11-9-2001 một lần nữa dọa “chiến tranh trên mọi mặt trận” chống Mỹ.
Mỹ, NATO bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan

Mỹ, NATO bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan

ANTD.VN -  Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu rút quân khỏi một số căn cứ ở Afghanistan, Tướng Austin Scott Miller, Tư lệnh các lực lượng quốc tế do Mỹ đứng đầu tại Afghanistan công bố tại buổi họp báo ngày 25-4-2021.
[Tin nhanh tối 10-3-2021] Bắt giữ đối tượng vờ xin nước uống rồi giở trò đồi bại với các bé gái

[Tin nhanh tối 10-3-2021] Bắt giữ đối tượng vờ xin nước uống rồi giở trò đồi bại với các bé gái

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 10-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Người vay tố nhân viên ngân hàng chiếm giữ 800 triệu đồng; Cô giáo trẻ nghi nhảy lầu sau khi bị phản ánh đánh học sinh; Con dâu đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng, phóng hỏa đốt nhà chồng; Bắt giữ đối tượng vờ xin nước uống rồi giở trò đồi bại với các bé gái; UAE lần đầu tiên lọt vào danh sách tốp 10 “thiên đường thuế”; Mỹ xem xét lại thời hạn rút binh sỹ khỏi Afghanistan.