Mỹ phát hiện tàu Trung Quốc “cướp cá”

ANTĐ - Một tàu của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đóng tại Hawaii đã truy bắt một tàu cá bị tình nghi đánh vét hải sản ở vùng biển tây Thái Bình Dương gần Nhật Bản, hãng tin Mỹ AP dẫn lời Tư lệnh lực lượng tuần duyên Mỹ nói ngày 6-8 trong một phiên điều trần ở Thượng viện.

Vơ vét hàng tấn hải sản

Phát biểu trước một tiểu ban của Ủy ban An ninh nội địa của Thượng viện, Đô đốc Robert J. Papp cho biết tàu tuần tra Rush xuất phát từ Honolulu vốn được điều tới vùng biển Alaska nhưng phải quay lại truy bắt chiếc tàu vét trộm.

Lực lượng tuần tra của Mỹ đã lên chiếc tàu cá này và tìm thấy 40 tấn cá. Đô đốc Papp cho biết thủy thủ đoàn trên tàu là công dân Trung Quốc và có thể bị giao lại cho phía Trung Quốc để khởi tố. “Chúng ta cũng có thể đưa chiếc tàu cá này về Mỹ để khởi tố”, ông Papp nói trong phiên điều trần và nhấn mạnh. “Tôi có thể gọi đây là hành vi cướp cá vốn vẫn đang tiếp diễn”. “Họ giăng lưới dài đến 8 dặm (13km) và thu gom tất cả những gì có trong đó”, ông nói thêm và cho biết nhiều đàn cá trên đường di cư đến Alaska cũng có thể bị hốt trọn.

Đô đốc Papp nói lực lượng tuần duyên đang làm việc với các cơ quan chức năng về vụ việc.

Đánh bắt không chọn lọc

Ông Paul Niemeier thuộc Phân ban Đánh bắt cá quốc tế của Cục Hải dương và khí quyển quốc gia (Mỹ) cho biết, việc đánh bắt bằng lưới vét giữa đại dương đã bị cấm trên phạm vi quốc tế kể từ năm 1992.

Trong những năm đầu của thập niên 1990, hàng trăm tàu cá đã dùng phương thức đánh bắt này với mỗi chiếc lưới có chiều dài trung bình từ 50 đến gần 100km, ông nói.

“Lưới vét không hề phân biệt hay chọn lọc thứ gì cả”, ông nói với AP và cho biết, “tất cả mọi thứ trong dòng chảy đều có khả năng mắc lưới. Do đó các loài động vật hữu nhũ, các loài chim biển và cá mập - tất cả những giống loài gì đang bơi, trong đó có các loại cá mà ngư dân muốn đánh bắt vào thời đó như cá ngừ hay cá hồi - đều bị bắt cả”.

Nếu con cá nào có thể đưa đầu qua được lỗ lưới thì vây của chúng cũng bị kẹt lại. Ông giải thích, những giống loài lớn hơn thì sẽ bị quấn vào lưới do vùng vẫy.

“Đó là lý do mà rất nhiều cá mập, động vật hữu nhũ và các loài chim biển bị bắt do bị quấn lại vào lưới”, ông nói.

Hồi năm ngoái, lực lượng tuần duyên phát hiện hai tàu cá bị tình nghi đánh bắt kiểu này. Một chiếc bị bắt giữ còn chiếc kia trốn thoát được, ông cho biết thêm.