Mỹ cảnh báo Trung Quốc "chữa cháy" kinh tế quá gấp gáp

ANTĐ - Trưởng cố vấn kinh tế Nhà Trắng Jason Furman hôm 22-9 cho rằng Mỹ sẽ gây sức ép với Trung Quốc trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ, nhằm tránh những biện pháp “chữa cháy” nền kinh tế quá gấp gáp. 

Trước đó, Bắc Kinh đã khắc phục đà suy giảm của nền kinh tế với động thái gây sốc là giảm mạnh giá đồng Nhân dân tệ để tăng cường xuất khẩu. Theo ông Furman, việc thả lỏng kiểm soát đồng tiền của Trung Quốc đã gây nên tình trạng hỗn loạn cho các thị trường tài chính toàn cầu. 

Vị trưởng cố vấn kinh tế Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng, thông điệp bao quát mà Mỹ muốn gửi tới Trung Quốc là nước này cần thực hiện những thay đổi sâu sắc trong mô hình kinh tế của họ, để từ đó sự phát triển được chi phối bởi mức chi tiêu của người tiêu dùng chứ không phải từ đầu tư và xuất khẩu.