Những lưu ý quan trọng nhất định phải biết khi điều trị sốt xuất huyết tại nhà

Những lưu ý quan trọng nhất định phải biết khi điều trị sốt xuất huyết tại nhà

ANTD.VN - Mùa mưa bão là thời điểm làm gia tăng nhiều loại bệnh nhiệt đới ở nước ta, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết. Tuy nhiên, chúng ta thường nhầm sốt xuất huyết với ốm hay sốt thông thường. Để hiểu và nhận biết về triệu chứng của sốt xuất huyết, cũng như phòng tránh loại bệnh này một cách hiệu quả, mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây. 
Trung Quốc phát hiện thêm ca Zika mới

Trung Quốc phát hiện thêm ca Zika mới

ANTD.VN - Tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc vừa công bố trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên với một bệnh nhân được mô tả là đang trong tình trạng ổn định. 
Những nguy cơ còn ít người biết đến

Những nguy cơ còn ít người biết đến

ANTD.VN - Nếu bạn đang mang thai hoặc đang cố gắng thụ thai thì virus Zika có lẽ là một mối quan tâm hàng đầu hiện nay bởi lý do rất chính đáng: loại virus lây truyền qua muỗi này đang thống trị tin tức với sự phát triển đáng sợ ở nhiều quốc gia, trong đó có châu Á.      
Virus Zika chủng châu Á đang hoành hành

Virus Zika chủng châu Á đang hoành hành

ANTD.VN - Giới chức Singapore vừa xác nhận thêm 26 ca mới nhiễm virus Zika, nâng tổng số ca nhiễm tại đảo quốc này lên 215 trường hợp. Đáng nói là tại quốc gia láng giềng là Malaysia, cuối tuần qua giới chức đã xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên của một bệnh nhân nhiễm virus Zika do biến chứng.
Bộ Y tế: Kiểm tra, giám sát bệnh sốt xuất huyết tại Tây Nguyên

Bộ Y tế: Kiểm tra, giám sát bệnh sốt xuất huyết tại Tây Nguyên

ANTD.VN - Ngày 5-8, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết : Đoàn công tác số 1 của Bộ Y tế do Thạc sỹ Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại tỉnh Gia Lai - một trong những tỉnh trọng điểm về sốt xuất huyết. 
Kiểm tra "điểm nóng" sốt xuất huyết

Kiểm tra "điểm nóng" sốt xuất huyết

ANTĐ - Sáng 3-8, Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) tại huyện Hoài Đức - địa phương có số ca mắc SXH nhiều nhất thành phố hiện nay.
5 loại virus đáng sợ hơn Ebola

5 loại virus đáng sợ hơn Ebola

ANTĐ - Virus Ebola hoành hành ở Tây Phi đang tạo ra tâm lý lo ngại trên toàn thế giới, nhưng thực tế, có một số loại virus gây ra mối đe dọa lớn hơn dù tỷ lệ tử vong thấp hơn nhưng số người chết hàng năm do các loại virus này ở các nước đang phát triển cao hơn nhiều so với Ebola.

Người có mùi bia dễ “làm mồi” cho muỗi

Người có mùi bia dễ “làm mồi” cho muỗi

ANTĐ - Mùa hè nóng ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi - loài côn trùng không chỉ phiền nhiễu bởi những nốt cắn gây ngứa ngáy mà còn là vật trung gian truyền bệnh dịch, như sốt xuất huyết. Lạ ở chỗ, có nhiều người như thể “thỏi nam châm” hút muỗi nhưng bản thân họ không biết có một số yếu tố, kể cả những thói quen tưởng chừng vô hại đã biến họ thành “mồi ngon” cho muỗi.
Lo ngại sốt xuất huyết bùng phát

Lo ngại sốt xuất huyết bùng phát

ANTĐ - Đến thời điểm này, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) trên cả nước giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2013, song nguy cơ bùng phát dịch vẫn rất lớn. PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cảnh báo, dịch SXH thường bùng phát mạnh từ tháng 7 đến tháng 10, hiện mới bắt đầu vào mùa cao điểm của dịch.

Cả nhà ngộ độc vì ăn canh có chứa thuốc diệt muỗi

Cả nhà ngộ độc vì ăn canh có chứa thuốc diệt muỗi

ANTĐ - Tối 11-6, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tiếp nhận một ca ngộ độc khá hy hữu khi 4 người trong một gia đình (gồm 2 vợ chồng, một bé gái 3 tuổi và một bé gái 2 tuổi) ở huyện Hoài Đức, Hà Nội cùng bị ngộ độc thuốc diệt muỗi có trong nồi canh. 
Một bé trai tử vong do sốt xuất huyết

Một bé trai tử vong do sốt xuất huyết

ANTĐ - Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa (Phú Yên) xác nhận, địa bàn vừa có một ca tử vong do sốt xuất huyết là em Nguyễn Duy Phát (9 tuổi, trú ở phường 3).

Đã mắc sốt xuất huyết vẫn có thể mắc lại nhiều lần

Đã mắc sốt xuất huyết vẫn có thể mắc lại nhiều lần

ANTĐ - Tại buổi phát động chiến dịch Tháng hành động phòng chống sốt xuất huyết của Soffell diễn ra sáng 14-5, PGS.TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục quản lý môi trường – Bộ Y tế cho biết, thời điểm này bắt đầu bước vào mùa dịch sốt xuất huyết (SXH) tại khu vực phía Bắc. 
Thoát khỏi bệnh nan y

Thoát khỏi bệnh nan y

ANTĐ - Khoảng 3.600 người mắc 3 căn bệnh nan y phổ biến nhất trên thế giới là AIDS, lao phổi và sốt rét đã được cứu sống mỗi ngày kể từ khi Quỹ toàn cầu chống AIDS, lao phổi và sốt rét (GF) ra đời và đi vào hoạt động từ năm 2002 tới nay.
 4 ca tử vong vì sốt xuất huyết

4 ca tử vong vì sốt xuất huyết

ANTĐ - Ngày 21-9, Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết: Đến giữa trung tuần tháng 9-2013, toàn tỉnh đã ghi nhận có 1.970 ca mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue, tăng hơn 200 ca, so với cả năm 2012.
Nhiều người thờ ơ với dịch sốt xuất huyết

Nhiều người thờ ơ với dịch sốt xuất huyết

ANTĐ - Vào thời điểm này, tại Hà Nội, dịch sốt xuất huyết đã bước vào mùa cao điểm với số bệnh nhân mỗi tuần tăng gấp 3 lần so với các tuần trước đó. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch đang gặp nhiều khó khăn do một bộ phận người dân còn tỏ ra chủ quan với dịch bệnh này.
Tại sao muỗi “thích” cắn bạn?

Tại sao muỗi “thích” cắn bạn?

ANTĐ - Một báo cáo mới đây cho thấy, một số người trong chúng ta bị muỗi cắn nhiều hơn những người khác vì những lý do khác nhau: