Cả nhà ngộ độc vì ăn canh có chứa thuốc diệt muỗi

ANTĐ - Tối 11-6, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tiếp nhận một ca ngộ độc khá hy hữu khi 4 người trong một gia đình (gồm 2 vợ chồng, một bé gái 3 tuổi và một bé gái 2 tuổi) ở huyện Hoài Đức, Hà Nội cùng bị ngộ độc thuốc diệt muỗi có trong nồi canh. 

Theo lời kể của người nhà các bệnh nhân, do bất cẩn khi nấu ăn, người bố đã cho gói thuốc diệt muỗi vào nồi canh vì tưởng nhầm là gói gia vị. Chỉ 1 giờ sau khi ăn canh, cả 4 người cùng bị nôn dữ dội, liên tục và được người thân đưa đi cấp cứu. 

Theo bác sĩ Đỗ Hữu Nghị, khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, cả 4 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng kích thích, nôn nhiều, đau bụng thượng vị, mệt mỏi, hốt hoảng... Qua thăm khám xác định cả 4 người đều ngộ độc thuốc diệt muỗi nên các bác sĩ đã tiến hành rửa dạ dày và cho các bệnh nhân uống than hoạt tính, truyền dịch, giải độc. Hiện tình trạng 4 bệnh nhân đã khá hơn, không nôn, không đau bụng, không co giật, không có biến chứng suy đa tạng.