Viêm não bùng phát tại Ấn Độ, hơn 150 người thiệt mạng

ANTĐ - Ngày 23-7, các quan chức ngành y tế tại Ấn Độ xác nhận, số ca tử vong vì viêm não tại nước này đã lên tới 150 trường hợp và có thể còn tiếp tục tăng cao.

Muỗi là thủ phạm lây truyền virus gây bệnh viêm não

Chỉ tính riêng tại bang Tây Bengal, Ấn Độ, các ca tử vong là 102 trường hợp. Tại những khu vực khác như bang Assam, phía đông bắc Ấn Độ, nhà chức trách cho hay 56 người đã thiệt mạng và hiện có khoảng 300 người mắc bệnh.

Bệnh viêm não có thể gây tổn thương não và động kinh, triệu chứng bệnh thường là đau đầu và sốt. Bệnh thường xảy ra ở miền bắc Ấn Độ vào mùa mưa bắt đầu từ tháng 6, khi muỗi – vật trung gian lây truyền bệnh sinh trưởng mạnh trong thời gian này.