"Mưa vàng" giúp Việt Nam đòi lại ngôi nhì SEA Games 30 tạo động lực cho tuyển bóng đá nam U22

ANTD.VN - "Cơn mưa vàng" đến trong buổi chiều 10-12 giúp Đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 94 HCV (tính tới 18h), qua đó chiếm lại ngôi nhì toàn đoàn nhờ hơn Thái Lan 3 HCV, xếp sau chủ nhà Philippines (144 HCV).

Sau thành tích ấn tượng giành 5 HCV chỉ trong một giờ đồng hồ hôm qua, chiều nay (10-12), đội tuyển vật thăng hoa khi giành cả 7 HCV trong 7 trận chung kết có VĐV góp mặt.

Nguyễn Hữu Định cùng đồng đội toàn thắng ở cả 7 trận chung kết chiều nay

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh là người "mở hàng" với tấm HCV hạng 62kg nữ. Kế đó lần lượt Cấn Tất Dự (70kg nam), Nguyễn Văn Công (57kg nam), Kiều Thị Ly (55kg nữ), Nguyễn Hữu Định (61kg nam), Nguyễn Xuân Định (65kg nam) ghi tên lên bảng vàng, trước khi Hà Văn Hiếu vô địch hạng 125kg nam, khép lại buổi chiều đặc biệt thành công của tuyển vật Việt Nam.

Như vậy chỉ trong hai ngày, tuyển vật đã góp tới 12 HCV cho đoàn Việt Nam.

Đội tuyển điền kinh tiếp tục có ngày thi thành công. Sau khi giành HCV 5.000m vào buổi sáng, Nguyễn Thị Oanh gây sửng sốt khi giành tiếp HCV đồng thời phá luôn kỷ lục nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật đầy khắc nghiệt, với thành tích 10 phút 0 giây 02.

Nguyễn Thị Oanh xuất sắc lập cú đúp HCV ở 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật đầy khắc nghiệt chỉ trong một ngày

Xuất sắc không kém là "bà mẹ một con" Nguyễn Thị Huyền. Sau khi vô địch 400m ở ngày thi đấu trước, Huyền tiếp tục về nhất nội dung 400m rào nữ với thời gian 56 giây 90, đoạt HCV.

Tiếp đà thành công của đồng đội, Đỗ Quốc Luật xuất sắc về nhất đợt chạy chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật nam với thành tích 9 phút 04 giây 50.

Đặc biệt, đội tiếp sức nữ 4x400 m nữ gồm Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc và Nguyễn Thị Hằng xuất sắc giành HCV với thời gian 3 phút 34 giây 64.

Trên sàn đấu kickboxing, võ sỹ Nguyễn Xuân Phương báo tin vui khi vượt qua võ sĩ người Malaysia ở chung kết với tỷ số 3-0 để giành tấm HCV hạng 57kg nam.

Tính tới 18h hôm nay 10-12, Đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 94 HCV, 86 HCB, 103 HCĐ, vươn lên chiếm ngôi nhì của Thái Lan (91 HCV) và xếp sau chủ nhà Philippines 144 (HCV). 

Tất cả đều đang mong chờ có thêm tấm HCV quý giá từ môn bóng đá nam, khi U22 Việt Nam đấu chung kết với U22 Indonesia vào 19h tối nay.