Máy bay không người lái hạ cánh xuống tàu sân bay

ANTĐ - Hải quân Mỹ cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử, chiếc máy bay không người lái X-47B của nước này đã hạ cánh thành công xuống tàu sân bay (ảnh) trong buổi diễn tập ngày 10-7 vừa qua. 

Chiếc X-47B ngoài khả năng liên tục giám sát không trung còn có thể mang theo các loại vũ khí tối tân để tấn công chính xác mục tiêu, từ đó mở rộng năng lực tác chiến của không quân Mỹ. Trưa 10-4, chiếc máy bay chiến đấu X-47B xuất phát từ căn cứ Không quân thuộc lực lượng Hải quân Patuxent River tại Maryland và hạ cánh an toàn xuống tàu sân bay USS George H.W.Bush. Hải quân Mỹ hy vọng đến năm 2020 có thể trang bị nhiều tàu sân bay sử dụng loại máy bay không người lái. Quân đội Mỹ cho biết, X-47B có thể bay xa gấp gần 2 lần máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ.

Chiếc X-47B dài 11,6 mét, sải cánh rộng 19,2 mét, bay cao 12.000 mét, phạm vi hoạt động gần 4.000 km và có thể chở được 2 tấn vũ khí.