Máy bay huấn luyện quân sự Mỹ rơi, phi công thiệt mạng

ANTĐ - Ngày 12-9, một chiếc máy bay huấn luyện quân sự L-39 Albatros của Mỹ đã bị rơi trong một cuộc triển lãm hàng không ở bang miền đông Tennessee, khiến phi công thiệt mạng tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h30 cùng ngày giờ địa phương (khoảng 4h30 sáng 13-9 theo giờ Hà Nội), khiến phi công Jay Gordon, người duy nhất trên máy bay, thiệt mạng.

Máy bay huấn luyện quân sự L-39 Albatros 
Gordon là một phi công lái máy bay trình diễn kỳ cựu và từng nhiều lần tham gia cuộc triển lãm hàng không Thunder Over Louisville ở bang Kentucky.

Theo các nhân chứng, viên phi công này đã điều khiển chiếc máy bay thực hiện một cú bổ nhào trong màn trình diễn nhào lộn trên không thì máy bay bị mất thăng bằng và rơi xuống đất.

Các lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường vụ máy bay rơi và Cơ quan an toàn vận tải quốc gia Mỹ đang điều tra tìm nguyên nhân gây nên vụ tai nạn.

L-39 Albatros là loại máy bay cánh cố định một động cơ được thiết kế để huấn luyện phi công mới học lái và có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết.