Nga trục xuất nhà ngoại giao Anh vì lý do an ninh

ANTD.VN - Cơ quan An ninh liên bang Nga cho biết, Thư ký thứ hai của Đại sứ quán Anh tại Matxcơva có thời gian 2 tuần để rời khỏi Nga.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 30-3 thông báo, một nhà ngoại giao Anh tại Matxcơva đã bị tước giấy phép công tác và bị yêu cầu rời khỏi Nga sau khi tiến hành "các hoạt động tình báo và phá hoại" dưới vỏ bọc chức vụ ở Đại sứ quán.

69ca659c85f540356d499093.jpg
Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga ở Matxcơva

Viên chức này, được xác định là Albertus Gerardus Janse Van Rensburg, giữ chức Thư ký thứ hai tại Đại sứ quán Anh ở Matxcơva. Theo tuyên bố của FSB, nhà ngoại giao này đã cố tình cung cấp thông tin sai lệch khi xin phép nhập cảnh, do đó vi phạm luật pháp Nga.

Cơ quan an ninh liên bang Nga cũng cho biết họ đã “ghi nhận những nỗ lực thu thập thông tin nhạy cảm trong các cuộc gặp không chính thức với các chuyên gia kinh tế Nga”. Cơ quan này kết luận rằng ông Rensburg đang tham gia vào các hoạt động “đe dọa an ninh của Liên bang Nga”.

Nhà ngoại giao này được cho 2 tuần để rời khỏi Nga.

Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập bà Danae Dholakia, Đại biện lâm thời của Anh, để chính thức phản đối.

Việc trục xuất nhà ngoại giao Anh diễn ra sau khi London tuần trước tuyên bố sẽ hợp tác với các thành viên NATO châu Âu khác để "phong tỏa vùng biển của Anh, bao gồm cả eo biển Manche, đối với các tàu bị trừng phạt", đồng thời đe dọa tịch thu các tàu được cho là một phần của "hạm đội ngầm" của Nga.

Matxcơva đã phủ nhận việc vận hành một hạm đội ngầm và lên án đây là "bước đi cực kỳ thù địch", cáo buộc Anh có kế hoạch thực hiện "các hành vi cướp biển".

Theo RT

Tin cùng chuyên mục