Tổng thống Trump đưa ra phát biểu trên trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 30-3. Ông cho biết với ý rằng nếu không đạt được thỏa thuận và Eo biển Hormuz không được “mở cho thương mại” ngay lập tức, Mỹ sẽ chấm dứt “hiện diện” hiện nay tại Iran bằng cách cho nổ tung và phá hủy toàn bộ các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg của Iran.
Tổng thống Trump cũng cập nhật tình hình với tờ New York Post. Ông nói rằng Mỹ sẽ biết liệu họ có sẵn sàng làm việc với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf hay không “trong khoảng 1 tuần nữa”.
Trong khi đó, các quan chức Iran đã phản bác lại những lời đe dọa từ Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei chỉ trích các đề xuất của Mỹ để chấm dứt xung đột. “Những gì được chuyển tới chúng tôi - dù gọi là 15 điểm hay trên dưới 15 điểm đi nữa - đều là một tập hợp các yêu cầu quá mức, thiếu thực tế và phi lý”, ông Baghaei nói.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng phủ nhận việc có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Washington, đồng thời cho biết chỉ có các thông điệp được chuyển qua những nước trung gian như Pakistan.
Người phát ngôn nhấn mạnh Iran không phải là bên khơi mào xung đột và cáo buộc Mỹ phá hoại nỗ lực ngoại giao. Ông cũng lên án các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran là “phi pháp”, đồng thời cho biết Tehran đang tập trung vào việc bảo vệ đất nước.