Ma túy: Mối đe dọa mới cho trẻ em nước Anh

ANTĐ -  Một trong những báo cáo mới đây của cảnh sát Anh cho thấy số người phạm tội liên quan đến ma túy ngày càng trẻ hóa, thậm chí con số này đang tăng nhanh khiến tệ nạn này hoàn toàn có thể trở thành mối đe dọa cho đất nước. 

Theo báo cáo, hơn 10.550 người ở độ tuổi dưới 17 bị phạm tội liên quan đến ma túy tại Anh. Trong số đó có 74 người ở độ tuổi 12 hoặc dưới 12, và 332 chỉ mới 13 tuổi. Simon Antrobus, người đứng đầu một tổ chức cai nghiện cho biết cần phải có những hành động và biện pháp mạnh hơn nhằm ngăn chặn trẻ em nước Anh trở thành con nghiện. Ông Simon Antrobus cho biết: "Nhiều trẻ em lớn lên trong gia đình có bố hoặc mẹ có liên quan đến các vấn đề về rượu và ma túy. Nó khiến cho các em có nhiều khả năng tiếp xúc và sử dụng ma túy nhiều hơn”.
Theo số liệu thống kê của cảnh sát, nhiều nhất tại London có khoảng 2.092 người có độ tuổi dưới 17 liên quan đến ma túy. Đứng thứ hai là Strathclyde, Scotland với con số là 1.407 và thứ ba là Somerset với 737 người. Thêm vào đó, khoảng 28.063 người có độ tuổi từ 17 đến 19 phạm tội liên quan đến ma túy trên khắp nước Anh. Bộ Nội vụ nước này cho biết số ma túy được người trẻ sử dụng đã giảm 1/3 trong 10 năm qua. Chính phủ cũng đang có các biện pháp đẩy mạnh chống lại tệ nạn xã hội này.