Lương điều dưỡng viên tại Đức 55 triệu đồng/tháng

ANTĐ - Ngày 9-1, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) Nguyễn Ngọc Quỳnh cho biết, theo chương trình đã thỏa thuận, Cục sẽ tuyển chọn 120 ứng viên để đào tạo về tiếng Đức tại Hà Nội (trong vòng 6 tháng, bắt đầu từ tháng 3-2013) để chọn ra 100 điều dưỡng viên đưa sang học chương trình chăm sóc người già (2 năm) tại Đức. 

Tiêu chuẩn của điều dưỡng viên phải là tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng về điều dưỡng. Trong 2 năm học chuyên môn, các học viên sẽ được bố trí chỗ ở miễn phí và được hưởng mức học bổng 800 euro/tháng (22 triệu đồng) năm thứ nhất là 900 euro/tháng (25 triệu đồng) năm thứ hai. Sau đó, các học viên sẽ vào làm việc tại các cơ sở chăm sóc người già tại Đức trong vòng 3 năm, mức lương 1.800-2.000 euro/tháng (tương đương 50-55 triệu đồng).

Phía Đức cho biết, sau khi thí điểm thành công, sẽ mở rộng cho thêm nhiều ứng viên Việt Nam. Ông Andreas Schneider, Phó trưởng đại diện cơ quan Hợp tác quốc tế Đức tại Việt Nam cho biết, nhu cầu về điều dưỡng viên của Đức rất lớn. Tại Đức đang có khoảng 2,3 triệu người già, sau 10 năm nữa, số người già sẽ tăng lên 3,4 triệu nên rất cần lao động ngành điều dưỡng. Được biết, thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ 14-1 đến 4-2-2013 tại 41B Lý Thái Tổ, Hà Nội.