Tính đến thời điểm này, toàn bộ 27 ngân hàng niêm yết đều đã công bố báo cáo tài chính quý I/2026. Bức tranh lợi nhuận đã cho thấy sự phân hóa rõ nét khi nhiều ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận mạnh, trong khi không ít nhà băng lại giảm sâu, cho thấy khó khăn của nền kinh tế đã phản ánh vào hoạt động các ngân hàng.
Cụ thể, kết thúc quý I/2026, 27 ngân hàng niêm yết đạt hơn 94.200 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 19 ngân hàng có sự tăng trưởng lợi nhuận, trong khi 8 nhà băng còn lại tăng trưởng âm.
Nhóm các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước ghi nhận lợi nhuận ở mức cao và tốc độ tăng trưởng tích cực. Quán quân lợi nhuận vẫn thuộc về Vietcombank với 11.803 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 8,7%. Theo sát là VietinBank với 11.139 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 63,3%; BIDV cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 8.571 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ.
Ở nhóm ngân hàng tư nhân, các ngân hàng lớn như MB, Techcombank, BIDV, VPBank và ACB cũng ghi nhận tăng trưởng 2 con số. Trong đó, MB lãi trước thuế 9.628 tỷ đồng, tăng 14,8% so cùng kỳ năm ngoái; Techcombank đạt 8.870 tỷ đồng, tăng 22,6%; VPBank đạt hơn 7.920 tỷ đồng, tăng trưởng 58%; ACB đạt 5.368 tỷ đồng tăng 17% so với cùng kỳ.
Ở nhóm quy mô vừa, nhỏ một số ngân hàng dù lợi nhuận khiêm tốn nhưng cũng ghi nhận tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ năm trước, thậm chí lên đến 3 con số. Có thể kể đến ABBank với mức tăng 261%, đạt hơn 1.500 tỷ đồng; PGBank tăng 187%, đạt 275 tỷ đồng; BVBank tăng 169% với 215 tỷ đồng.
Ngoài ra, KienlongBank tăng hơn 46% đạt 521 tỷ đồng; NCB tăng 43% đạt 216 tỷ đồng; Nam A Bank tăng 34% đạt 1.643 tỷ đồng…
Tuy nhiên, đà tăng trưởng mạnh mẽ của các nhà băng này chủ yếu đến từ nền so sánh thấp hoặc yếu tố bất thường của cùng kỳ.
Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng suy giảm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, cho thấy khó khăn của thị trường bắt đầu phản ánh vào kết quả kinh doanh các nhà băng này.
Trong đó, SeABank là trường hợp giảm mạnh nhất toàn hệ thống với lợi nhuận trước thuế quý I/2026 chỉ đạt 1.388 tỷ đồng, giảm tới 68% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức giảm chủ yếu do cùng kỳ năm ngoái, SeABank ghi nhận khoản thu đột biến từ chuyển nhượng Công ty Tài chính PTF, khiến nền lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể. Bên cạnh đó, chi phí vốn và dự phòng rủi ro cũng gia tăng, tiếp tục tạo áp lực lên kết quả kinh doanh.
Theo sau là Eximbank với tăng trưởng lợi nhuận giảm 59,3%, còn 338 tỷ đồng. Nguyên nhân chính đến từ việc lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 31%, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
SACOMBANK cũng nằm trong nhóm ngân hàng giảm mạnh khi lợi nhuận trước thuế chỉ đạt hơn 2.100 tỷ đồng, giảm 42,7%. Tuy nhiên, nguyên nhân chính không đến từ suy giảm hoạt động cốt lõi, mà nằm ở việc ngân hàng tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Trong quý đầu năm, chi phí dự phòng rủi ro tăng đột biến lên 2.024 tỷ đồng, hơn 10 lần so với cùng kỳ.
Trước đó, trong quý 4/2025, nhà băng này cũng đã trích lập dự phòng lên tới hơn 9.000 tỷ đồng, kéo theo khoản lỗ gần 3.400 tỷ đồng.
VietBank cũng chứng kiến mức suy giảm lợi nhuận gần 33% so với cùng kỳ, chỉ đạt 167 tỷ đồng; LPBank giảm 11%, còn 2.826 tỷ đồng; BacABank giảm hơn 12%; Saigonbank giảm 10%...
Năm 2026, các ngân hàng thương mại đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân khoảng 13,5% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng 16% của năm 2025.
Theo Công ty cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm S&I (S&I Ratings), các ngân hàng vẫn thể hiện quan điểm tích cực về triển vọng kinh doanh, song mức độ thận trọng đã gia tăng trước những bất định đến từ môi trường vĩ mô thế giới, điều này cũng khiến nhiều nơi tăng mạnh trích lập dự phòng.