Xây dựng Đại học Thủ đô chất lượng cao

Xây dựng Đại học Thủ đô chất lượng cao

ANTĐ - UBND TP Hà Nội ngày 28-3 đã công bố quyết định thành lập trường ĐH Thủ đô Hà Nội. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc UBND TP Hà Nội, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Theo quy hoạch, Đại học Thủ đô Hà Nội có tổng diện tích khoảng 43ha sẽ được xây dựng tại xã Dục Tú và Mai Lâm (huyện Đông Anh).

Triển lãm ảnh ” Y Hà Nội - Xưa & Nay “

Triển lãm ảnh ” Y Hà Nội - Xưa & Nay “

ANTĐ -Nhằm hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày học sinh sinh viên, hòa chung không khí của chuỗi sự kiện kỉ niệm 112 năm thành lập trường Đại học Y Hà Nội, 32 năm ngày nhà giáo việt nam 20/11; được sự cho phép của BGH nhà trường cùng vs sự ủng hộ của đoàn thanh niên, hội sinh viên, Câu lạc bộ ảnh tổ chức triển lãm ảnh "Y Hà Nội - Xưa & Nay " tại Đại học Y Hà Nội.

Đào tạo 60.000 chuyên gia về ngoại ngữ

Đào tạo 60.000 chuyên gia về ngoại ngữ

ANTĐ - Ngày 20-11, Trường ĐH Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 55 năm thành lập trường và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

Không gian nghệ thuật sinh viên Kiến trúc

Không gian nghệ thuật sinh viên Kiến trúc

ANTĐ - Nhằm thúc đẩy giao lưu nghề nghiệp giữa thầy và trò, hướng tới chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và kỷ niệm 45 năm thành lập, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ tổ chức “Không gian nghệ thuật sinh viên kiến trúc Art Hau”. 

Cản trở báo chí, GĐ Bệnh viện Lương Tài bị đình chỉ công tác

Cản trở báo chí, GĐ Bệnh viện Lương Tài bị đình chỉ công tác

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đức ủng hộ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông; Đình chỉ công tác giám đốc một bệnh viện vì cản trở báo chí tác nghiệp; Mỹ bác bỏ khả năng IS chiếm thủ đô Baghdad (Iraq); Số người tử vong vì Ebola lên 4.542 người…
Sẽ có Đại học Thủ đô Hà Nội

Sẽ có Đại học Thủ đô Hà Nội

ANTĐ - Ngày 24-7, UBND TP đã thông qua Dự án thành lập trường Đại học Thủ đô Hà Nội trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. 
Hà Nội có thêm một trường đại học

Hà Nội có thêm một trường đại học

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Trường Đại học Việt Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Việt Nhật có trụ sở chính tại Hà Nội, là cơ sở giáo dục đại học công lập, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. 
Trường đại học đầu tiên xuất khẩu giáo dục

Trường đại học đầu tiên xuất khẩu giáo dục

ANTĐ - Sự kiện được các cơ quan báo chí Myanmar quan tâm đặc biệt trong tháng 3 này là sự hợp tác và phát triển giáo dục đại học với Việt Nam, mở đầu cho giáo dục đại học ngoài công lập của Mayanmar phát triển. 
Khó đóng cửa đại học kém chất lượng

Khó đóng cửa đại học kém chất lượng

ANTĐ - Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (VHGDTNTN&NĐ) của Quốc hội vừa công bố kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến giáo dục đại học (GDĐH). Theo đó, tới nay, Bộ GD-ĐT chưa đưa ra được danh sách các trường kém chất lượng phải giải thể.

Ủng hộ Hà Nội xây dựng trường ĐH Thủ đô

Ủng hộ Hà Nội xây dựng trường ĐH Thủ đô

ANTĐ - Chiều 12-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận về tình hình giáo dục và đào tạo Hà Nội năm học 2011-2012 và bàn kế hoạch công tác giáo dục giữa thành phố và Bộ GD-ĐT năm 2012. 
Vinh danh trường ĐH Quốc tế RMIT

Vinh danh trường ĐH Quốc tế RMIT

ANTĐ -Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam vừa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo GS.TS Phạm Vũ Luận tặng Bằng khen ghi nhận những thành tựu qua 10 năm hoạt động của trường.
Hứng khởi với nhiều hoạt động cho ngày kỷ niệm trường

Hứng khởi với nhiều hoạt động cho ngày kỷ niệm trường

ANTĐ - Một cuộc thi tìm kiếm tài năng với tên gọi Phạm Hồng Thái New Generation ‘s Got Talent đã khuấy động ngôi trường THPT trong 2 tháng nay với mục đích tìm ra những chương trình hấp dẫn cho buổi lễ kỷ niệm 35 năm thành lập trường.
Chặn đứng sa sút chất lượng giáo dục

Chặn đứng sa sút chất lượng giáo dục

ANTĐ - Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Luật Giáo dục Đại học đã được đại diện Chính phủ trình bày trong ngày làm việc hôm nay (2-11). Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đã trả lời phỏng vấn phóng viên ANTĐ những vấn đề  liên quan.