Hà Nội đề nghị thí điểm trường quốc tế do người Việt Nam đầu tư

(ANTĐ) - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ cho biết, Hà Nội đang đề nghị Bộ GD-ĐT cho phép thí điểm tổ chức các trường quốc tế do người Việt Nam làm chủ đầu tư, dạy chương trình quốc tế cho học sinh nước ngoài và Việt Nam. 

Với đề nghị này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, sẽ giao nhiệm vụ cho các Vụ chuyên môn để hướng dẫn vì đã thực hiện thí điểm tương tự ở TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ông đưa ra cân nhắc về việc học sinh Việt Nam học chương trình quốc tế có đảm bảo về truyền thống dân tộc hay không. Điều này cần sớm làm rõ để cân đối với nhu cầu du học nước ngoài thay vì học trong nước tại các cơ sở giáo dục chất lượng quốc tế. Bên cạnh đề xuất đó, Hà Nội cũng kiến nghị Bộ GD-ĐT điều chỉnh, bổ sung về việc quản lý doanh nghiệp nước ngoài được phép kinh doanh lĩnh vực giáo dục. Hiện tại, theo Sở GD-ĐT Hà Nội, nhiều cơ sở giáo dục thuộc dạng này không có quyết định thành lập trường, không được công nhận hội đồng quản trị, hiệu trưởng, hiệu phó nên việc tổ chức và quản lý không theo Luật Giáo dục Việt Nam.