Lãnh đạo quân đội Mỹ e ngại khả năng đối phó với Nga

ANTĐ - Giới lãnh đạo quân đội Mỹ vừa lên tiếng bày tỏ lo ngại về khả năng chống lại một cuộc chiến với những cường quốc thế giới như Nga. Phát biểu trước quốc hội Mỹ, các nhà lãnh đạo quân sự chỉ rõ thực tế thiếu các nguồn lực và huấn luyện khiến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này gặp phải vấn đề.

Tham mưu trưởng Quân đội Mỹ Mark Milley nói trước Ủy ban Quân vụ nước này rằng, nếu như lực lượng quân đội Mỹ phải tham gia “một cuộc chiến đòi hỏi sức mạnh tổng lực” với Trung Quốc, Nga, Iran hay Triều Tiên thì ông “lo ngại sâu sắc” về khả năng sẵn sàng chiến đấu của họ.

“Quân đội Mỹ hiện nay đang không ở mức độ có thể triển khai đối phó như mong muốn, cả về thời gian, tổn thất và các mục tiêu quân sự”, ông Milley bày tỏ.

Dù được đánh giá cao song quân đội Mỹ vẫn tự nhận là "chưa đủ sẵn sàng" để đối đầu với những cường quốc quân sự như Nga, Trung Quốc hay Triều Tiên

Cũng tại phiên điều trần nói trên, khi đề cập tới mức đề nghị ngân sách tài khóa 2017 cho quân đội, lãnh đạo lực lượng không quân Mỹ Deborah James cho hay, một nửa lực lượng chiến đấu của cô không “đủ sẵn sàng” để đối đầu với một quốc gia có thực lực như Nga – “đối thủ” bị coi là gây ra mối đe dọa hiện hữu lâu dài đối với Mỹ, nhất là sau những động thái triển khai và rút quân chớp nhoáng ở Syria vừa qua khiến Washington phải ngỡ ngàng.

Hồi đầu tháng này, giới lãnh đạo không quân Mỹ cho biết họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt 500 phi công chiến đấu, và con số này có thể lên tới hơn 800 vào năm 2022.

Mức chi tiêu quân sự của Mỹ đã tăng mạnh kể từ sau sự cố 11-9-2001, cũng như sau các cuộc tấn công mà nước này tham chiến. Cho tới nay, Mỹ là quốc gia có ngân sách quân sự lớn nhất thế giới.

Hiện quân đội nước này đang đề nghị được cấp 148 tỷ USD cho ngân sách tài khóa 2017, nhiều hơn một chút so với mức 146,9 tỷ USD của năm 2016.

Dù tăng thêm về chi phí, quân đội Mỹ vẫn dự kiến sẽ thu gọn lực lượng, từ 475.000 quân tại ngũ hiện tại xuống còn 460.000 lính vào năm 2017.