Thông qua mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran cho biết thêm, tuyến đường thủy này sẽ vẫn mở trong suốt thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon.
Tuy nhiên, ông Araghchi lưu ý rằng các tàu sẽ được phép di chuyển theo “tuyến đường phối hợp như đã được Tổ chức Cảng và Hàng hải của Cộng hòa Hồi giáo Iran công bố”. Điều đó cho thấy eo biển này sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Tehran.
Thông báo của ông Araghchi được đưa ra ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày có hiệu lực giữa Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon. Cuộc giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn là một trong những trở ngại chính đối với thỏa thuận hòa bình giữa Iran và Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản hồi thông báo của ông Araghchi trên tài khoản Truth Social của mình, dường như cảm ơn Tehran vì đã mở cửa hoàn toàn eo biển này.
Eo biển Hormuz bị đóng cửa kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công vào Iran hồi cuối tháng 2. Việc đóng cửa eo biển đã đẩy giá năng lượng tăng cao và gây chấn động nền kinh tế toàn cầu, làm gián đoạn một trong những tuyến đường thương mại quan trọng nhất thế giới, nơi xử lý khoảng 20% lượng xuất khẩu dầu thô toàn cầu.
Trong vài phút sau thông báo của ông Araghchi, giá dầu thế giới đã giảm mạnh hơn 10%, với giá dầu thô giảm xuống chỉ còn hơn 83 USD một thùng và giá dầu Brent ở mức khoảng 88 USD/thùng.