Lãnh đạo Nga, Đức điện đàm trao đổi quan điểm về Syria

ANTD.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 9-1-2019 đã tổ chức một cuộc điện đàm trao đổi quan điểm về Syria, và bày tỏ sự sẵn sàng ủng hộ một tiến trình chính trị ở quốc gia Trung Đông này có sự hợp tác chặt chẽ với Liên Hợp Quốc (LHQ).

Lãnh đạo Nga, Đức điện đàm trao đổi quan điểm về Syria ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Đức Angela Merkel

"Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về tình hình ở Syria, bao gồm việc thành lập một ủy ban hiến pháp trên cơ sở các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh bốn bên (Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Pháp) tại Istanbul vào ngày 27 - 10 -  2018 ", Điện Kremlin cho biết.

"Ông Putin và bà Merkel bày tỏ sự sẵn sàng tăng cường các nỗ lực nhằm đem đến một giải pháp chính trị, hợp tác chặt chẽ với LHQ. Theo đuổi mục tiêu đó cũng chính là giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng Syria", Điện Kremlin nói.