Lái xe container hất văng 1 người xuống sông Hồng tử vong đã ra trình diện

ANTD.VN - Sáng 14-9, thông tin với PV, Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: Lái xe container gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người bị thương, 1 người bị hất văng xuống sông Hồng tử vong vào tối 13-9, đã ra trình diện cơ quan Công an.

Theo đó, danh tính tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 15C -085.22 kéo sơ mi rơ-moóc BKS 15R-09717 là Lương Văn Tiệp (SN 1987, trú tại huyện Kinh Môn, Hải Dương).

"Sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế này đã đến cơ quan công an trình diện. Nạn nhân bị đâm rơi khỏi cầu Thanh Trì xuống sông Hồng tử vong được xác định là anh Chu Trọng Tuyên, SN 1977, trú tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Anh Tuyên điều khiển xe máy BKS 89H-0082", Đại tá Chiến thông tin.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm, đưa thi thể nạn nhân bị tử vong từ dưới sông Hồng lên bờ

Danh tính các nạn nhân còn lại là anh Giang Tuấn Anh (SN 1991, ở Hưng Yên) điều khiển xe máy BKS 89L-0884 chở theo anh Đỗ Mạnh Hùng (SN 1990, quê Thái Bình). Hai nạn nhân này may mắn chỉ bị thương nhẹ. Nạn nhân điều khiển xe máy BKS 29V5-5968 là anh Dương Văn Huấn (SN 1970, quê Hưng Yên).

Trước đó, khoảng 18h chiều 13-9, chiếc xe container do một nam thanh niên điều khiển đi từ hướng quận Hoàng Mai lên cầu Thanh Trì sang Long Biên, khi đến khu vực gần giữa cầu, lái xe mất lái đã đâm vào nhiều xe máy đang đi làn phía trong.

Hậu quả vụ tai nạn đã khiến 2 người bị thương. Một người ngồi trên xe máy bị hất văng xuống sông Hồng mất tích. Ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, lái xe container đã rời khỏi hiện trường. Vụ TNGT khiến tình hình giao thông trên cầu Thanh Trì bị ùn tắc nghiêm trọng.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, cho đến 21h30 phút tối 13-9, các lực lượng CATP Hà Nội đã tìm thấy thi thể nạn nhân