ANTD.VN - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 09/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
ANTD.VN - Một số quy định về kinh doanh đa cấp trong dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến chưa hợp lý, theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
ANTD.VN - Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, dù số doanh nghiệp đa cấp hoạt động hợp pháp giảm so với các năm trước nhưng doanh thu của ngành bán hàng đa cấp vẫn liên tục tăng trưởng trong 5 năm qua.
ANTD.VN - Theo thông tin từ Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an, việc mua cổ phiếu của Tập đoàn thực hiện các dự án công nghệ vận tải trên không với tên gọi SkyWay được thành lập ở Belarus là hành vi huy động vốn trái phép.
ANTD.VN - Một trong những giải pháp để ngăn ngừa biến tướng trong hoạt động kinh doanh đa cấp đang được Bộ Công Thương đề xuất là kiểm soát hoạt động bảo trợ quốc tế. Theo đó, người tham gia đa cấp ở Việt Nam không được nhận bảo trợ từ người tham gia ở nước ngoài.
ANTD.VN - Theo Bộ Công Thương, để hoạt động kinh doanh đa cấp hoạt động đúng pháp luật, tránh biến tướng gây thiệt hại cho người tham gia, khâu tiền kiểm để cấp phép cho doanh nghiệp sẽ được siết chặt.
ANTD.VN - Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/10 tới đây, một số hành vi vi phạm trong kinh doanh theo phương thức đa cấp có thể bị phạt tới 200 triệu đồng.
ANTD.VN - Theo Sở Công Thương Hà Nội, hiện có khoảng 16 doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trên địa bàn đã hết hạn giấy phép từ tháng 1-2015 nhưng chưa thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động và giải tỏa tiền ký quỹ theo quy định.
ANTD.VN - Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, tính đến tháng 9 năm 2016, cả nước có 50 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp. Số lượng người tham gia hiện có 500.000 người, giảm 57% so với con số hơn 1,1 triệu người của cùng kỳ năm 2015.
ANTD.VN - Như
Báo ANTĐ thông tin, chiều 8-8, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã chính thức đưa ra
các phán quyết đối với 9 bị cáo trong vụ án kinh doanh doanh đa cấp “bậy”,
xét xử từ hôm 18-7 đến nay.
ANTĐ - Như Báo ANTĐ thông tin, sau gần 20 ngày xét xử và nghị
án, chiều 2-8, Tòa án Hà Nội sẽ đưa ra phán quyết về vụ án Lâm Phúc
Hùng cùng đồng bọn. Tuy nhiên, một sự cố khá hy hữu đã xảy ra nên các quyết định
của tòa án vẫn chưa thể công bố.
ANTĐ - Ngày thứ 6 diễn ra
phiên tòa xét xử Lâm Phúc Hùng cùng đồng phạm vào hôm nay (25-7) cũng là ngày vụ
án đang dần đi vào hồi kết. Và trước khi HĐXX quyết định nghị án kéo dài, cả 9 bị
cáo đều lần lượt được nói lời sau cùng với những tâm trạng khác nhau.
ANTĐ - Ở
ngày thứ 5 xét xử Lâm Phúc Hùng cùng đồng bọn trong vụ án kinh doanh đa cấp “bậy”
vào hôm nay (22-7), các luật sư đã lần lượt đưa ra quan điểm bào chữa. Dù mỗi
luật sư đều có cái nhìn riêng về hành vi tội phạm của từng bị cáo, song tựu
chung lại họ cùng cho rằng các bị cáo không phạm tội như truy tố.
ANTĐ - Bước sang ngày thứ 4
xét xử các bị cáo trong vụ án kinh doanh đa cấp “bậy” vào 21-7, HĐXX tiếp tục thẩm
vấn để làm rõ từng giai đoạn phạm tội của Hùng cũng như đồng bọn. Hàng trăm bị
hại tham gia phiên xử ở ngày khai mạc thì hôm nay chỉ còn rất ít. Do đó, phiên
xử đã nhanh chóng chuyển sang phần tranh luận.
ANTĐ - Ngày
xét xử thứ ba liên tiếp vào hôm nay (20-7) đối với Lâm Phúc Hùng cùng đồng bọn, tòa án tiếp tục thẩm vấn các bị cáo xoay quanh chuỗi hành vi bán hàng “ảo”,
thu tiền thật. Với sự gia tăng từng ngày của mạng lưới đa cấp, Hùng đã tạo lập
doanh nghiệp thay thế Câu lạc bộ Du khách và để kiếm “bộn” tiền hơn.
ANTĐ - Như ANTĐ thông tin, sáng nay (18-7), TAND TP Hà Nội đã
khai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với
Lâm Phúc Hùng cùng đồng bọn. Đây là vụ án chiếm đoạt tài sản dưới chiêu bài
kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia lớn nhất từ trước tới nay, bởi bị hại lên tới
hàng vạn người.
ANTĐ -Chiều nay, 1-7, phát biểu tại
phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an
cho biết, qua công tác đấu tranh chống tội phạm thời gian gần đây nổi lên một
số vấn đề bất an về kinh tế xã hội, đó là lượng tiền đọng trong dân rất lớn.
Chiều nay, 1-7, phát biểu tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, qua công tác đấu tranh chống tội phạm thời gian gần đây nổi lên một số vấn đề bất an về kinh tế xã hội, đó là lượng tiền đọng trong dân rất lớn.