TP.HCM:

Không rút được tiền, dùng kéo chọc nát màn hình máy ATM

ANTĐ -Bực tức vì sử dụng thẻ nhưng không rút được tiền nên chủ thẻ hậm hực dùng kéo phá hỏng màn hình máy ATM. 

Ngày 14/11, tòa phúc thẩm TANDTC TP HCM đã chấp nhận kháng cáo xin giảm án của bị cáo, Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1976, ngụ quận Tân Bình), tuyên giảm án cho bị cáo từ  mức án từ 18 tháng tù xuống còn 6 tháng 1 ngày tù, bằng thời gian tạm giam về tội “Hủy hoại tài sản”.

Theo nội dung của vụ án, vào tối 10/12/2012, do cần tiền tiêu xài nên Tuấn đến trụ ATM của Ngân hàng Á Châu trên đường Lê Văn Sỹ (Phường 1, Quận Tân Bình) rút tiền nhưng không rút được. Bực tức, Tuấn về nhà lấy cây kéo dài khoảng 25cm, rồi quay lại trụ ATM tiếp tục tiến hành rút tiền thêm 1 lần nữa, nhưng vẫn không được. Tức giận nên Tuấn đã dùng kéo phá hỏng màn hình máy ATM ồi bỏ về nhà. 

Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn tại tòa

Hôm sau, nhân viên ngân hàng phát hiện màn hình bị hư hỏng nên báo công an khu vực. Qua hệ thống camera lắp đặt tại trụ ATM, công an xác định được đối tượng Tuấn là người gây ra vụ việc. Đến ngày 13/5/2013, Tuấn bị bắt.

Kết quả giám định, hai tấm kính đã bị phá hỏng hoàn toàn, mỗi tấm trị giá 5,2 triệu đồng, bị cáo Tuấn đã bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra.

Trước đó, xử sơ thẩm TAND quận Tân Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn 18 tháng tù với tội danh trên.