Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIX-2019 Cúp Number 1 Active

Khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2019: Tuổi 19 vút bay

ANTD.VN - Không chỉ lần đầu vượt qua mốc 100 đội, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIX-2019 Cúp Number 1 Active còn có số lượng tham dự lên tới 103 đội, hứa hẹn một mùa giải đáng nhớ với quy mô lớn nhất trên mọi phương diện.

Khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2019: Tuổi 19 vút bay ảnh 1Mỗi năm, giải lại chứng kiến một kỷ lục về số đội tham dự

103 - con số chưa từng có

8h sáng nay 6-10-2019, Lễ khai mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XIX-2019 Cúp Number 1 Active diễn ra trên SVĐ Trung tâm Thể dục thể thao Tây Hồ (Hà Nội). Sau nhiều tháng hồi hộp, háo hức đợi chờ của những người yêu mến bóng đá tuổi học trò, cuối cùng thì trái bóng mùa giải 2019 cũng sẽ lăn trong những trận đấu sôi động và hấp dẫn.

Năm nay, giải chứng kiến sự đột phá về số đội góp mặt với 103 đội bóng đến từ 103 trường THPT trên địa bàn Hà Nội, tiếp tục duy trì thương hiệu là giải đấu phong trào có quy mô lớn và có sức hút mạnh mẽ nhất không chỉ ở Hà Nội mà còn tại Việt Nam. Con số này nhiều hơn tới 12 đội so với kỷ lục cũ của năm 2018 (91 đội), khiến cho tính trạnh tranh và hấp dẫn tiếp tục được đẩy lên cao hơn.

Lần đầu tiên có tới 64 suất vào vòng loại trực tiếp dành cho các đội. Cụ thể, 26 bảng (từ A đến W) đá vòng tròn 1 lượt, chọn ra 26 đội nhất và 26 đội nhì, cộng với 12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất (trừ bảng W có 3 đội) để vào phân cặp tại vòng knock-out. So với các mùa giải trước, cơ hội để các đội bóng vượt qua vòng bảng tăng lên gấp đôi.

Khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2019: Tuổi 19 vút bay ảnh 2THPT Trương Định có bảo vệ thành công danh hiệu vô địch?

Những kỷ lục chờ được phá

Sau khi thiết lập kỷ lục mới về số đội tham dự, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIX-2019 Cúp Number 1 Active đang chờ được chứng kiến kỷ lục mới về số bàn thắng mà các đội ghi được. Cho đến thời điểm này, con số 1.096 bàn mà 86 đội tạo ra ở mùa giải 2017 vẫn chưa được phá. Hy vọng với việc càng ngày càng có nhiều đội theo đuổi triết lý tấn công trong 103 đội ở mùa giải năm nay, người ta sẽ được chứng kiến kỷ lục mới về số bàn thắng.

Bên cạnh đó, kỷ lục về số bàn thắng mà một cầu thủ ghi trong một mùa giải hy vọng sẽ có cột mốc mới. Kể từ khi Nguyễn Tiến Thọ (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) ghi được 12 bàn vào năm 2002, Phùng Khắc Khải (THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất) năm 2018 cũng chỉ san bằng được thành tích này, chứ chưa thể vượt qua. Các CĐV rất hy vọng năm nay sẽ có nhân tố đặc biệt mới xuất hiện khi độ “phủ sóng” của giải đã mở rộng hơn rất nhiều.

Khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2019: Tuổi 19 vút bay ảnh 3Hết mình cổ vũ cho màu cờ sắc áo trường mình

Ngoài hai yếu tố trên, kỷ lục 4 lần vô địch của THPT Trần Quốc Tuấn đang được THPT Nguyễn Thị Minh Khai thách thức. Cho đến thời điểm này, đội bóng tới từ quận Bắc Từ Liêm đã có 3 lần đăng quang vào các năm 2011, 2013 và 2017. Chỉ cần thêm 1 lần nữa, THPT Nguyễn Thị Minh Khai sẽ bắt kịp đội bóng đang dẫn đầu.

Những con số biết nói

Khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2019: Tuổi 19 vút bay ảnh 4

0: Các CĐV không mất vé vào cửa tại Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức.

3: Với 3 chức vô địch (2011, 2013, 2017), THPT Nguyễn Thị Minh Khai là đội bóng giàu thành tích nhất trong số các đội dự giải năm nay. Bên cạnh đó, có tới 3 trường cùng tên THPT Phan Huy Chú dự giải năm nay, đến từ Quốc Oai, Thạch Thất và Đống Đa.

9: Muốn vô địch, các ứng viên phải trải qua 9 trận đấu (riêng bảng W - 3 đội là 8 trận).

10: Là số đội bóng lần đầu tiên dự giải.

12: Là kỷ lục số bàn thắng ghi trong một mùa hiện do 2 cầu thủ Nguyễn Tiến Thọ (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, mùa 2002) và Phùng Khắc Khải (THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất, mùa 2018) đồng nắm giữ. Đây cũng là số đội bóng đã đoạt chức vô địch sau 18 mùa giải.

64: Lần đầu tiên giải chọn tới 64 đội vào vòng đấu loại trực tiếp.

103: Là số đội tham dự mùa này - nhiều nhất trong lịch sử giải.

153: Là số trận đấu vòng bảng - nhiều nhất trong lịch sử giải.

217: Là tổng số trận đấu mùa này - nhiều nhất trong lịch sử giải.

5.000: Là sức chứa sân Trung tâm TDTT quận Tây Hồ - địa điểm tổ chức giải.

20.000.000: Là số tiền thưởng cho đội vô địch, bên cạnh cúp và Huy chương Vàng.

Giải bóng đá học sinh THPT là sân chơi ý nghĩa có sức hút ngày càng lớn

Khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2019: Tuổi 19 vút bay ảnh 5

“Từ năm 2001, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở VH&TT Hà Nội và các nhà tài trợ tổ chức đã trở thành hoạt động thường niên, ý nghĩa của học sinh các trường THPT trên địa bàn Thủ đô. Đặc biệt, giải năm nay đã thu hút số lượng các đội tham dự với mức kỷ lục 103 với 153 trận đấu.

Tham dự giải lần này đặc biệt có sự tham gia của nhiều đội đến từ các huyện ngoại thành như Thanh Trì, Đan Phượng, Chương Mỹ, Thạch Thất, Thanh Oai, Quốc Oai... bên cạnh các trường đã có truyền thống thi đấu từ các quận nội thành. Điều này cho thấy phong trào thể thao đang được chú trọng, quan tâm đầu tư đồng đều từ phụ huynh và nhà trường, góp phần đẩy mạnh giáo dục thể chất, đào tạo toàn diện học sinh phổ thông theo yêu cầu đổi mới giáo dục của Thủ đô.

Với mong muốn có một mùa giải thành công, Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu các đội bóng đảm bảo an toàn cao nhất cho các em học sinh trong quá trình tham gia giải. Đề nghị các HLV nêu gương, hướng cho cầu thủ học trò về tính kỷ luật, sự trung thực, tinh thần fair-play trong thể thao, để làm sao giải thực sự là sân chơi lành mạnh, bổ ích, đem lại cảm hứng và nét đẹp của hoạt động thể thao vào phong trào rèn luyện, học tập của các nhà trường.

Về phía ngành giáo dục Hà Nội, Sở GD&ĐT sẽ liên tục theo sát giải đấu và ủng hộ với những phần thưởng xứng đáng cho các cầu thủ và tập thể có thành tích cao của mùa giải. Xin chúc các đội tuyển, thầy trò tham gia mùa giải năm nay có những màn thi đấu hết mình, có nhiều bàn thắng ấn tượng, chúc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XIX - Cúp Number 1 Active  năm 2019 thành công tốt đẹp!”.

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày hội thể thao học sinh thành phố

Khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2019: Tuổi 19 vút bay ảnh 6

Trước tiên chúng tôi chúc mừng Báo ANTĐ đã tổ chức, duy trì liên tục hàng chục năm một sân chơi lành mạnh cho giới trẻ, học sinh THPT trên toàn thành phố. Giải bóng đá học sinh THPT thành phố Hà Nội do Báo ANTĐ tổ chức thu hút hàng trăm trường tham gia. Số lượng vận động viên, cầu thủ và học sinh, cổ động viên tham gia tranh tài, cổ vũ cho các trận đấu là rất lớn. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho những trận đấu, trên cơ sở danh sách, lịch thi đấu được Báo ANTĐ cung cấp, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức lực lượng bảo vệ.

Lực lượng CSCĐ sẽ phối hợp với Báo ANTĐ triển khai phương án đảm bảo ANTT trước, trong và sau mỗi trận đấu. Không chỉ đảm bảo an toàn cho cầu thủ, cổ động viên ở trong sân bóng, khán đài, chúng tôi cũng có phương án tuần tra ở các tuyến đường, xung quanh khu vực sân vận động nơi diễn ra các trận đấu để kịp thời phát hiện, phòng ngừa, không để xảy ra bất cứ sự cố nào gây ảnh hưởng đến giải đấu, sự an toàn của các học sinh, vận động viên...

Chúng tôi cũng mong muốn và kêu gọi, tin tưởng các vận động viên, cổ động viên của các trường hãy thi đấu hết mình, cổ vũ hết mình trên tinh thần thể thao cao thượng, xứng đáng là học sinh Thủ đô thanh lịch, văn minh, hiện đại. 

Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - CATP Hà Nội

Sự khích lệ lớn từ sân chơi lành mạnh

Khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2019: Tuổi 19 vút bay ảnh 7

“Trường THPT Trương Định sau nhiều năm tham gia Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo ANTĐ tổ chức đã chính thức đăng quang trong mùa giải năm 2018. Đây là một sự khích lệ lớn với không chỉ đội tuyển bóng đá của nhà trường mà với tập thể học sinh, giáo viên và phụ huynh nhà trường. Tôi cho rằng đây là một bài học thực tế khẳng định những nỗ lực và tinh thần tập trung, đoàn kết của một tập thể nhỏ khi vượt qua nhiều đội tuyển mạnh của các trường bạn để giành chiến thắng. Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội của Báo ANTĐ qua gần 20 năm triển khai đã trở thành thương hiệu uy tín đối với các trường THPT của Hà Nội. Để chuẩn bị tham gia mùa giải năm nay, nhà trường đã có sự chuẩn bị kỹ với mong muốn phát huy tinh thần thể thao, đồng đội, tích cực rèn luyện thể chất của học sinh trong nhà trường. Mặc dù không có sân bóng đá, nhưng trường vẫn tổ chức giải bóng mini toàn trường để từ đó tìm ra những cầu thủ nòng cốt đại diện đi tham gia giải đấu. Dù chỉ có một đội vô địch, nhưng việc có mặt trong giải đấu sẽ là cơ hội tốt để hơn 100 trường THPT của Hà Nội thể hiện năng lực và tên tuổi của mình”.

Thầy Lê Việt Dương - Hiệu trưởng trường THPT Trương Định (quận Hai Bà Trưng)

Giải năm nay thật ưu việt

Khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2019: Tuổi 19 vút bay ảnh 8

“Tôi cho rằng Ban Tổ chức giải đang làm rất tốt công việc của mình, khi giải đấu ngày một ưu việt hơn. Điều đó được thể hiện ở kỷ lục về số đội tham dự, cũng như thể thức hấp dẫn hơn cho các đội bóng. Việc có 64 đội vào vòng sau khiến cho cơ hội vượt qua vòng bảng mở ra rộng hơn cho các đội. Tất nhiên vì điều này nên tính cạnh tranh cũng cao hơn. Tôi chúc các đội bóng sẽ thể hiện được những gì đẹp nhất của mình để đóng góp vào thành công chung của giải đấu. Và hy vọng các cầu thủ của tôi sẽ thể hiện được bản lĩnh cũng như sự trưởng thành để có thể tiến sâu”.

HLV Nguyễn Mạnh Hà - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Chuẩn bị tinh thần cao nhất để ghi dấu ấn đẹp

Khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2019: Tuổi 19 vút bay ảnh 9

“Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XIX - Cúp Number 1 Active năm nay, đội tuyển trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Thanh Xuân) được chia vào bảng F với những tên tuổi khá mạnh. Ngay trận đầu tiên sau lễ khai mạc trường THPT Trần Hưng Đạo sẽ thi đấu với một đối thủ mạnh của huyện Thạch Thất. Tuy nhiên thay vì lo lắng, đội tuyển của trường đang rất háo hức và tích cực tập luyện để đạt yêu cầu tốt nhất cả về tinh thần lẫn kỹ thuật. Trước khi bước vào giải đấu, trường THPT Trần Hưng Đạo đã tạo điều kiện để đội tuyển của trường được cọ xát với các trường bạn bằng nhiều trận giao hữu. Có thể thấy các em rất hào hứng khi đến trường học tập và rèn luyện khi có một sân chơi có tính chuyên môn cao. Học sinh đến trường không chỉ học văn hóa, các em rất cần có những hoạt động tập thể, qua đó vừa tăng cường thể chất vừa rèn luyện tính kỷ luật, đoàn kết, làm việc nhóm… Chính vì vậy mà Ban Giám hiệu nhà trường cũng như phụ huynh học sinh đều rất quan tâm, động viên thầy trò chúng tôi tham dự Giải bóng đá học sinh THPT do Báo ANTĐ tổ chức”.

HLV Vũ Văn Tân - Trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Thanh Xuân)