Kazakhstan hoãn cung cấp urani cho Iran

ANTD.VN -Ngày 24/12, công ty Kazatomprom của Kazakhstan thông báo, đã hoãn chuyển giao urani cho Iran do Kazakhstan đang tìm kiếm sự chấp thuận của Nhóm P5+1 tham gia vào thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Lãnh đạo công ty Kazatomprom Galymzhan Pirmatov cho biết, việc chuyển giao urani tinh chế cho Iran chỉ có thể diễn ra sau khi được sự chấp thuận từ Nhóm P5+1. 

Kazakhstan hoãn cung cấp urani cho Iran ảnh 1

Công ty Kazatomprom của Kazakhstan

Iran và Kazakhstan đã ký một hợp đồng cung cấp urani tự nhiên tinh chế cho Iran hồi tháng 4/2016. Theo hợp đồng này, Kazatomprom trước hết đã lên kế hoạch bắt đầu chuyển giao urani cho Iran trong năm 2017, song việc này bị trì hoãn do tiến trình xin chấp thuận từ các nước có liên quan.

Ông Pirmatov cho hay công ty Kazatomprom đã gia hạn hợp đồng này với Iran đến năm 2020, và việc chuyển giao urani của nước này cho Iran được dự kiến triển khai trong giai đoạn 2018-2020 nếu Nhóm P5+1 phê chuẩn.

Một trong những vòng đàm phán giữa P5+1 và Iran trong năm 2013 diễn ra tại Kazakhstan

Kazakhstan là quốc gia tích cực hợp tác cấp khu vực và quốc tế để ngăn chặn nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân và khủng bố. Đối với thỏa thuận hạt nhân Iran, Kazakhstan đã tạo ra không gian cho hai vòng đàm phán giữa P5+1 và Iran trong năm 2013, thúc đẩy các bên đạt được Kế hoạch Hành động Toàn diện chung.