Iran tuyên bố sở hữu UAV tầm bay 7000km

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 27-6, Tổng Tư lệnh Quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami cho biết, nước này đã phát triển ra một loại máy bay không người lái (UAV) có tầm bay 7.000km.

“Chúng tôi có loại UAV với tầm hoạt động 7.000km. Chúng có thể bay, quay trở về và hạ cánh như những gì được lập trình”, Tổng Tư lệnh IRGC Hossein Salami cho hay.

Tướng Hossein Salami tuyên bố Iran sở hữu loại UAV có tầm bay lên tới 7000km
Tướng Hossein Salami tuyên bố Iran sở hữu loại UAV có tầm bay lên tới 7000km

Các nhà phân tích phương Tây cho rằng, Iran thường xuyên nói quá về khả năng vũ khí của mình nhưng UAV vẫn là nhân tố quan trọng trong hoạt động do thám biên giới của Iran, đặc biệt tại vùng Vịnh, eo biển Hormuz, nơi có 20% lượng dầu mỏ của thế giới chạy qua hàng ngày.

Việc Iran sở hữu UAV với tầm hoạt động 7.000 km có thể bị Mỹ coi là mối đe dọa đối với sự ổn định của khu vực.

Iran và các đồng minh khu vực cũng tăng cường sử dụng UAV trong các cuộc xung đột tại Yemen, Syria và Iraq những năm gần đây.

Tuyên bố trên của ông Salami được đưa ra trong bối cảnh Iran và 6 cường quốc đang đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ bỏ vào năm 2018, đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt với Tehran.