Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Pezeshkian bày tỏ sự ngờ vực sâu sắc đối với Mỹ, viện dẫn những hành động thù địch gần đây, bao gồm hai cuộc tấn công vào Iran trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán song phương, mà ông gọi là "đâm sau lưng Iran".
Cuộc điện đàm diễn ra sau khi hãng tin Axios cùng ngày cho biết Mỹ và Iran đang tiến gần đến một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai bên.
Thông báo cho biết một thỏa thuận tiềm năng bao gồm việc Iran cam kết tạm ngừng làm giàu uranium, và Mỹ đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, cùng với việc cả hai bên dỡ bỏ các hạn chế đối với việc vận chuyển qua eo biển Hormuz.
Iran, Mỹ và Israel đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 8-4 sau 40 ngày giao tranh. Sau thỏa thuận ngừng bắn, Iran và Mũ đã tổ chức một vòng đàm phán hòa bình tại Thủ đô Islamabad của Pakistan vào ngày 11 và 12-4, nhưng không đạt được thỏa thuận nào.
Trong những tuần qua, hai bên đã trao đổi một số kế hoạch đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh, trong đó kế hoạch mới nhất hiện đang được Iran xem xét.
Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã có các cuộc đàm phán "rất tốt" trong 24 giờ qua với Iran về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 2 tháng. "Họ (Iran) rất muốn đạt được thỏa thuận", ông nói với các phóng viên tại một sự kiện ở Nhà Trắng. "Chúng tôi đã có những cuộc đàm phán rất tốt trong 24 giờ qua, và rất có thể chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận".
Ông Trump nhắc lại rằng nếu Mỹ rút quân khỏi Iran ngay bây giờ, nước này sẽ mất 20 năm để tái thiết do những thiệt hại nặng nề từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào ngày 28-2.