Các cuộc tấn công mới giữa hai bên hôm 3-5 đã làm gia tăng căng thẳng khi Mỹ và Iran tranh giành quyền kiểm soát tuyến đường thủy qua eo biển Hormuz, một huyết mạch quan trọng đối với năng lượng và thương mại toàn cầu, làm lung lay thỏa thuận ngừng bắn vốn mong manh.
"Lý do chúng ta phải nỗ lực hơn nữa ngày hôm nay đơn giản là vì việc phong tỏa eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, thiệt hại đối với nền kinh tế thế giới ngày càng trở nên nghiêm trọng, và nguy cơ kéo dài xung đột là quá lớn", một quan chức phủ Tổng thống Pháp phát biểu trong cuộc họp báo sau khi quân đội thông báo về việc triển khai nhóm tàu tấn công.
Quân đội Pháp cho biết nhóm tàu sân bay Charles de Gaulle, cùng với một tàu chiến của Italy và Hà Lan, đang trên đường đến phía nam Biển Đỏ.
Việc triển khai này nhằm mục đích đánh giá môi trường hoạt động khu vực, mở rộng các phương án quản lý khủng hoảng để tăng cường an ninh, cho phép tích hợp các nguồn lực của các nước đối tác trong khuôn khổ phòng thủ phù hợp với luật pháp quốc tế và giúp trấn an các bên liên quan đến thương mại hàng hải.
"Chúng tôi muốn cùng nhau gửi đi tín hiệu rằng không chỉ sẵn sàng bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz mà còn có khả năng làm được điều đó", quan chức Pháp cho biết. "Vấn đề bây giờ là làm sao để có được sự đồng thuận của Iran và của Mỹ".
Các quốc gia châu Âu phần lớn chỉ đứng ngoài cuộc trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, nhưng việc các tuyến đường vận chuyển ở Trung Đông bị ảnh hưởng và khiến giá dầu tăng mạnh, các nước châu Âu đang phải vật lộn để bảo vệ lợi ích của mình.