Thanh tra Chính phủ xác định còn 491 dự án đất đai cần tiếp tục thanh tra

ANTD.VN - Theo tổng hợp của Chính phủ, đến nay còn 2.991 dự án có khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài cần tháo gỡ; trong đó Thanh tra Chính phủ xác định 491 dự án cần tiếp tục công tác thanh tra…

thu-tuong1jpg.jpg
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: VGP)

Ngày 30-12, Chính phủ tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc quán triệt 02 Nghị quyết của Quốc hội (gồm: Nghị quyết số 170/2024/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hà Nội, Long An (Tây Ninh hiện nay); Nghị quyết số 257/2025/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi) có ý nghĩa rất quan trọng.

Về việc tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, Thủ tướng cho biết, sau thời gian triển khai thực hiện Kết luận 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 170 của Quốc hội, chúng ta đã đạt được một số kết quả tích cực.

Nhiều vướng mắc đã được xử lý, dự án tiếp tục triển khai mang lại kết quả, giải phóng nguồn lực cho nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đến nay đã tháo gỡ và có định hướng tháo gỡ cho 5.203 dự án. Trong đó, có 3.289 dự án, đất đai với tổng mức đầu tư khoảng 1,67 triệu tỷ đồng, 70 nghìn ha đất đã được đưa vào khai thác.

tran-duc-thang.jpg
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng báo cáo (Ảnh: VGP)

Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng ghi nhận 2.991 dự án có khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài cần tháo gỡ với tổng quy mô hơn 153 nghìn ha với tổng mức đầu tư là 2,46 triệu tỷ đồng. Trong đó, Thanh tra Chính phủ xác định 491 dự án cần tiếp tục công tác thanh tra; còn lại khoảng 2.500 dự án không phải thanh tra và tiếp tục thực hiện theo Kết luận 77 và Nghị quyết 170.

Thủ tướng nêu rõ, việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án là vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm; phải "vừa làm, vừa mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội", các cơ quan, đơn vị phải phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm để giải quyết dứt điểm và trưởng thành, lớn mạnh để xử lý các công việc tương tự nếu phát sinh.

Về các nhiệm vụ thời gian tới, trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội cho phép áp dụng mở rộng Nghị quyết 170 trên phạm vi cả nước, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là công việc phải làm liên tục, thường xuyên, tổng thể trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Thanh tra Chính phủ rà soát, tổng hợp, trình Chính phủ ban hành danh mục dự án, đất đai đáp ứng đủ điều kiện áp dụng cơ chế, chính sách tại Nghị quyết 170, để các địa phương có cơ sở triển khai. Cùng đó, sớm trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án BT chuyển tiếp trong tháng 1/2026; khẩn trương chuyển các dự án thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành, địa phương để xử lý dứt điểm.

thu-tuong.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nhấn mạnh, phải xử lý dứt điểm vướng mắc của các dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của mình; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Người đứng đầu các bộ, ngành địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về vấn đề này.

Đối với những dự án cần thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì tiếp tục làm khẩn trương, không né tránh, tập trung đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực, khắc phục khó khăn, vướng mắc và hậu quả để sớm đưa dự án vào khai thác, không để lãng phí, thất thoát.

Đối với nội dung thực hiện Nghị quyết số 257/2025/QH15 của Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia cơ bản đã đạt mục tiêu nhưng vẫn gặp một số tồn tại, hạn chế. Do đó, việc hợp nhất 3 Chương trình là cần thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Thủ tướng nêu rõ, vấn đề là tổ chức thực hiện tốt, các bộ ngành, rà soát bảo đảm không trùng lặp phạm vi, đối tượng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Tin cùng chuyên mục