Hội đồng quân sự Thái Lan bác bỏ dự thảo Hiến pháp mới

ANTĐ -Hội đồng quân sự Thái Lan đã chính thức bác bỏ dự thảo hiến pháp mới đang gây tranh cãi, được soạn thảo sau khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự vào năm 2014.

Hiện nay, một ủy ban mới đã được bổ nhiệm để viết bản dự thảo khác để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử. Dự thảo mới đã bị chỉ trích rộng rãi, khi cho phép một “ủy ban” 23 thành viên, “cướp quyền” của chính phủ trong suốt thời gian “khủng hoảng quốc gia”.

Ngày 6-9, 247 thành viên trong Hội đồng Cải cách Quốc gia đã bác bỏ dự thảo với 135 phiếu thuận, 105 phiếu chống và 7 phiếu trắng.

Hội đồng Cải cách Quốc gia Thái Lan gồm 247 thành viên

Một ủy ban mới được thành lập sẽ có 180 ngày để biết một bản dự thảo hiến pháp khác, sau đó bản dự thảo này sẽ được đưa ra trong một cuộc trưng cầu dân ý trên toàn quốc. Theo dự kiến của các nhà phân tích, cuộc tổng tuyển cử có khả năng sẽ diễn ra vào năm 2017.

Những người chỉ trích nói rằng, dự thảo hiến pháp mới làm "hao mòn" quyền lực của các đảng chính trị ủng hộ quân đội, và ngăn chặn một “nền dân chủ hòa bình” ngay từ khi mới thành lập.

Thái Lan đã chính thức bác bỏ dự thảo hiến pháp mới

Thái Lan đã trải qua rất nhiều bản hiến pháp khác nhau kể từ khi kết thúc chế độ quân chủ tuyệt đối vào năm 1932.

Trong nhiều năm qua, Thái Lan đã bị phân chia giữa các bên ủng hộ dân chủ, ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, và liên minh phe bảo thủ bao gồm các thành viên quân đội, tư pháp và giới bảo hoàng.

Các đồng minh của ông Thaksin luôn thắng thế trong các cuộc bầu cử kể từ năm 2001, nhưng cũng đã phải đối diện với 2 cuộc đảo chính và bị toàn án cách chức 3 thủ tướng.