Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh cho biết ngày 26-4, một tàu chở hàng đã bị cướp biển tấn công ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Somalia, gần Garacad.
Theo cảnh báo của UKMTO, vụ việc xảy ra cách Garacad khoảng 6 hải lý. Một báo cáo của bên thứ ba cho biết những đối tượng có vũ trang đã chiếm quyền kiểm soát tàu chở hàng và chuyển hướng nó vào vùng biển thuộc lãnh thổ Somalia.
UKMTO chưa công bố tên tàu, quốc tịch hay số lượng thuyền viên. Cơ quan này khuyến cáo tàu thuyền đi qua khu vực “thận trọng và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào” trong khi các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
Cảnh báo này được đưa ra sau vụ cướp tàu do UKMTO ban hành trước đó một ngày liên quan đến tàu chở dầu bị bắt giữ ngoài khơi Somalia. Trong vụ đó, các nhà chức trách quân sự báo cáo các đối tượng có vũ trang đã chiếm quyền kiểm soát tàu và điều khiển nó di chuyển khoảng 77 hải lý về phía nam trong vùng lãnh hải Somalia.
Theo truyền thông, tàu Honour 25 chở 17 thành viên thủy thủ đoàn và 18.500 thùng dầu đến Thủ đô Mogadishu. Các báo cáo cho biết vụ cướp có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhiên liệu tại thành phố này, nơi giá xăng đã tăng vọt trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông.
Tàu Honour 25 treo cờ Palau, bị 6 tên cướp có vũ trang lên tàu ngày 22-4 khi ở cách bờ 30 hải lý, sau đó có thêm 5 tên lên tiếp. Tàu hiện neo đậu giữa Xaafun và Bander Beyla.
Tổ chức Hàng hải và Vận tải Anh cho biết các vụ việc gần đây cho thấy mối đe dọa từ hoạt động cướp biển có tổ chức tại vùng biển Somalia đang gia tăng. Chỉ trong tuần qua, đã có 4 tàu bị cướp biển tấn công gồm tàu chở hàng Asian Glory treo cờ Anh, tàu hóa chất Pramoni treo cờ Singapore, tàu dầu Honour 25 và mới nhất là tàu chở hàng bị tấn công ngoài khơi Garacad.
Cướp biển hiện giữ 14 tàu và gần 300 thuyền viên. Giới chức cảnh báo các nhóm này đang dùng tàu bị cướp làm “tàu mẹ” để mở rộng tầm hoạt động hàng trăm hải lý.
Nạn cướp biển ngoài khơi Somalia, từng là một trong những mối đe dọa an ninh hàng hải nghiêm trọng nhất thế giới, đã giảm mạnh trong thập kỷ qua nhờ tuần tra quốc tế. Tuy nhiên, các vụ việc gần đây làm dấy lên lo ngại về khả năng tái bùng phát, đặc biệt tại khu vực từ Mogadishu đến Hafun.
UKMTO khuyến cáo duy trì cảnh giác cao trong vòng 150 hải lý từ bờ Somalia.