Học viện Chính trị CAND và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ký thỏa thuận hợp tác

ANTĐ - Chiều 23-4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Đến dự và phát biểu có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Hai học viện đã thỏa thuận ký kết hợp tác trong 5 năm với những nội dung chính là phát triển đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học… Theo đó, về công tác đào tạo bồi dưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ Học viện Chính trị CAND xây dựng bồi dưỡng đào tạo giảng viên, chương trình đào tạo, biên soạn chương trình đào tạo, cử giảng viên, cán bộ khoa học tham gia hướng dẫn khoa học cho học viên đào tạo sau đại học. Hai học viện sẽ cùng trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy; phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đề nghị, thỏa thuận hợp tác này sẽ nâng lên thành quy chế phối hợp giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với Bộ Công an. Học viện Chính trị CAND vừa mới được thành lập với nhiều khó khăn nhưng đã cố gắng nỗ lực vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đang trong giai đoạn bước đầu xây dựng giáo trình, giáo án, phía trước đang đặt ra nhiều nhiệm vụ hết sức nặng nề về các chuyên ngành cần đào tạo. Do đó, đồng chí Thứ trưởng Thường trực mong muốn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh coi Học viện Chính trị CAND như một phân hiệu của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho giảng viên tham gia các đoàn nghiên cứu, bồi dưỡng giảng viên, giao nghiên cứu đề tài thuộc lĩnh vực mà 2 học viện  cùng quan tâm…