Bổ sung kiến thức pháp luật cho học sinh trường nghề

Bổ sung kiến thức pháp luật cho học sinh trường nghề

ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đặt mục tiêu, đào tạo, bồi dưỡng 2.000 giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học pháp luật, tuyên truyền viên thực hiện công tác giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Đề xuất mở rộng đối tượng tuyển sinh cao đẳng nghề

Đề xuất mở rộng đối tượng tuyển sinh cao đẳng nghề

ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng. Trong đó, cơ quan này đề xuất mở rộng đối tượng tuyển sinh cao đẳng.
Những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao từ năm 2021

Những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao từ năm 2021

ANTD.VN - Theo khảo sát của Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), năm 2021, tổng số lao động qua đào tạo nghề trọng điểm có nhu cầu tuyển mới khoảng 815 nghìn người và năm 2022 là khoảng 817 nghìn người.
Tôn vinh lao động trẻ có tay nghề cao

Tôn vinh lao động trẻ có tay nghề cao

ANTĐ - Tối nay 30-5, tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã diễn ra Lễ bế mạc Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ IX, năm 2016. Đến dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.
“Phân luồng” từ trong đầu

“Phân luồng” từ trong đầu

ANTĐ - Ngay cả đến trời đất cũng phải “động lòng” thương sĩ tử. Hôm thi đầu tiên nóng ngột ngạt như… hỏa lò, hôm sau trời mát dịu ngỡ tiết thu.