Hoàn thiện dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm

ANTD.VN - Đa số đại biểu Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi) nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác phòng, chống tội phạm trong giai đoạn mới.

tong-bi-thu.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên thảo luận

Sáng 23-8, thảo luận tại Quốc hội, các đại biểu cơ bản tán thành với sự cần thiết sửa đổi Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) gồm 3 phần, 25 chương, 415 điều; so với Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2024, 2025), đã bỏ 8 điều luật, bổ sung 14 điều luật mới, sửa đổi 307 điều luật, giữ nguyên 100 điều luật.

Qua thảo luận, đa số ĐBQH nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác phòng, chống tội phạm trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Các đại biểu nhấn mạnh, các quy định của dự thảo Bộ luật phải bảo đảm tính nghiêm minh góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; nhưng đồng thời cũng thể hiện chính sách khoan hồng, tinh thần nhân văn, nhân đạo trong đấu tranh, xử lý tội phạm; góp phần thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước...

luong-tam-quang.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã giải trình làm rõ thêm một số ý kiến đại biểu nêu

Trong phiên thảo luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã giải trình làm rõ thêm một số ý kiến đại biểu nêu. Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục chỉnh lý, bổ sung để hoàn thiện dự thảo Bộ luật phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng bộ với hệ thống pháp luật.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, sau buổi thảo luận tại hội trường, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương tiến hành rà soát và tiếp tục tiếp thu tối đa ý kiến của các ĐBQH.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Chính phủ, Bộ Công an khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của ĐBQH.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức việc lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, tổ chức các hội nghị, hội thảo, toạ đàm khoa học, tham khảo ý kiến chuyên gia, những người hoạt động thực tiễn và các cơ quan chuyên môn để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, trước khi hoàn thiện dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khoá XVI, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng