Hoa hậu Mai Phương Thúy đại diện một công ty tặng vật tư y tế chống dịch trị giá 20 tỷ đồng

ANTD.VN - Người đẹp từng đăng quang “Hoa hậu Việt Nam 2006” đại diện cho một công ty do cô giữ vai trò trao tặng số tiền trên tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Lễ phát động toàn dân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lễ phát động toàn dân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam kêu gọi diễn ra vào sáng nay 17-3 tại Hà Nội. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19 có quy mô toàn cầu, tuy nhiên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã đồng tâm, đồng sức tham gia vào chiến dịch phòng, chống dịch bệnh này. Thủ tướng bày tỏ niềm tin Việt Nam sẽ làm tốt để đẩy lùi đại dịch, đưa nhịp sống trở lại bình thường. Cũng tại đây, người đứng đầu Chính Phủ Việt Nam kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống để đẩy lùi dịch Covid-19.

Hoa hậu Mai Phương Thúy đại diện một công ty tặng vật tư y tế chống dịch trị giá 20 tỷ đồng ảnh 1

Lễ phát động có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy đại diện một công ty ủng hộ vật tư y tế chống dịch Covid-19 tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Ngay tại lễ phát động, các tổ chức, cá nhân tiêu biểu đã trực tiếp quyên góp hưởng ứng lời kêu gọi này. Trong đó, Hoa hậu Mai Phương Thúy với tư cách đại sứ cho một công ty đã trao tặng vật tư y tế chống dịch trị giá 20 tỷ đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Người đẹp sinh năm 1988 chia sẻ, cô cảm thấy rất vinh dự khi được đại diện công ty trao tặng các vật phẩm có ý nghĩa trên.

Mai Phương Thúy nói thêm, trong suốt thời gian qua, cô thường xuyên theo dõi diễn biến và tình hình dịch bệnh Covid-19 và mong muốn đại dịch này sớm được đẩy lùi, mọi người có thể trở lại cuộc sống bình thường, nền kinh tế nước nhà không bị ảnh hưởng. Để làm được điều này, Mai Phương Thúy cho rằng mỗi người trước tiên cần bình tĩnh làm theo những hướng dẫn từ Bộ Y tế, chung sức góp phần ngăn chặn dịch bệnh.

Được biết, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức vận động toàn dân quyên góp phòng, chống dịch Covid-19 dự kiến trong vòng 45 ngày, từ ngày 17-3 đến 30-4-2020. Thời gian phân phối tiền hiện vật sẽ kết thúc trước ngày 20-5-2020.