"Miss Galaxy Vietnam 2026": Hoa hậu không chỉ đẹp mà phải “làm chủ công nghệ”

ANTD.VN - Lần đầu tiên tại Việt Nam, một cuộc thi sắc đẹp đặt trí tuệ nhân tạo (AI) và tư duy công nghệ làm tiêu chí xuyên suốt. Không chỉ tìm kiếm nhan sắc, "Miss Galaxy Vietnam 2026" hướng tới hình mẫu “phụ nữ kiến tạo tương lai”, nơi vẻ đẹp được đo bằng trí tuệ, bản lĩnh và khả năng thích ứng trong kỷ nguyên số.

Giữa làn sóng chuyển đổi số đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực đời sống, các cuộc thi sắc đẹp cũng bắt đầu thay đổi cách tiếp cận. Miss Galaxy Vietnam 2026 là một trong những cuộc thi hiếm hoi tại Việt Nam lựa chọn công nghệ, cụ thể là trí tuệ nhân tạo (AI) làm một trục tiêu chí xuyên suốt, thay vì chỉ là yếu tố bổ trợ.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, cuộc thi không hướng tới việc tìm kiếm hình mẫu Hoa hậu truyền thống mà định vị rõ ràng mục tiêu tìm kiếm “người phụ nữ kiến tạo tương lai”, tức những cá nhân hội tụ cả nhan sắc, tri thức, tư duy công nghệ và khả năng thích ứng trong bối cảnh toàn cầu hóa.

662178448-1259848356254991-6349288735679478588-n.jpg
Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, Thạc sĩ Đàm Hương Thủy

Chia sẻ về định hướng này, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, Thạc sĩ Đàm Hương Thủy cho rằng, việc định nghĩa lại vẻ đẹp là điều tất yếu. Trong bối cảnh thế giới ngày càng kết nối bằng dữ liệu và công nghệ, vẻ đẹp của người phụ nữ không còn chỉ nằm ở hình thức mà còn ở khả năng hiểu biết, thích ứng và tạo ra giá trị cho xã hội. Cuộc thi vì thế không tìm kiếm một người đẹp đơn thuần, mà tìm một đại diện có thể bước cùng thời đại, thậm chí góp phần định hình tương lai.

Điểm khác biệt rõ nét của "Miss Galaxy Vietnam 2026" nằm ở việc công nghệ không chỉ xuất hiện trong thông điệp, mà được đưa trực tiếp vào hành trình thi. Thí sinh sẽ phải tham gia các buổi thảo luận "workshop" về AI, tư duy số, an toàn không gian mạng, đồng thời thực hiện các sản phẩm sáng tạo ứng dụng công nghệ. Điều này cho thấy cuộc thi đang dịch chuyển từ trình diễn sang trải nghiệm và năng lực.

661448657-1474484394314269-6667998320300962914-n.jpg
Nhà sử học Dương Trung Quốc tham gia hội đồng giám khảo cuộc thi

Ở góc nhìn của giám khảo, sự thay đổi này không phải là một cú bẻ lái đột ngột, mà là sự mở rộng tự nhiên của khái niệm trí tuệ. Nhà sử học Dương Trung Quốc nhận định rằng trong các cuộc thi Hoa hậu, yếu tố trí tuệ vốn đã luôn được đề cao, nhưng ngày nay, trí tuệ không thể tách rời hiểu biết về công nghệ. Theo ông, "Miss Galaxy" không phải là một cuộc thi công nghệ thuần túy, mà vẫn giữ các giá trị cốt lõi của sắc đẹp, chỉ là bổ sung thêm một yêu cầu phù hợp với thời đại.

Ông cũng hình dung cuộc thi như một “dải ngân hà”, nơi mỗi thí sinh là một ngôi sao, và ban giám khảo sẽ tìm ra những cá nhân tỏa sáng nhất. Trong ánh sáng đó, hiểu biết công nghệ là một yếu tố quan trọng, nhưng không phải là tất cả mà phải hài hòa với các giá trị khác.

Cùng quan điểm này, Trưởng Ban giám khảo - NSND Lan Hương cho rằng công nghệ đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống, nên việc đưa yếu tố này vào tiêu chí Hoa hậu là hợp lý. Từ trải nghiệm cá nhân, bà nhận thấy ngay cả ở những vùng xa xôi, người dân cũng sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội một cách thành thạo. Điều đó cho thấy công nghệ không còn là đặc quyền, mà là kỹ năng phổ thông.

659773546-1366244728601694-949697753311493047-n.jpg
NSND Lan Hương giữ vai trò Trưởng Ban giám khảo

Cũng theo NSND Lan Hương, một Hoa hậu thời nay không thể chỉ dừng lại ở danh hiệu, mà phải liên tục học hỏi để không bị tụt lại phía sau. Việc cập nhật kiến thức, đặc biệt là công nghệ, là yêu cầu bắt buộc nếu muốn giữ vai trò truyền cảm hứng trong xã hội.

Ở góc độ người từng đăng quang một cuộc thi sắc đẹp và lần này giữ vai trò "cầm cân nảy mực", "Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022" Đinh Như Phương nhìn nhận tiêu chí cuộc thi năm nay không còn đơn thuần chỉ cần "công – dung – ngôn – hạnh”. Thay vào đó, thí sinh phải chủ động trang bị kỹ năng công nghệ, hiểu cách ứng dụng vào cuộc sống và công việc. Theo cô, một người đáp ứng được các yêu cầu này không chỉ tỏa sáng trong cuộc thi mà còn đại diện cho hình ảnh phụ nữ hiện đại.

Một chủ đề khác thu hút sự quan tâm là việc phẫu thuật thẩm mỹ. Quan điểm chung của ban giám khảo là không cực đoan, cụ thể là vẫn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nhưng chấp nhận những can thiệp nhẹ nhàng nhằm cải thiện ngoại hình. NSND Lan Hương cho rằng những thay đổi nhỏ, như chỉnh răng để có nụ cười đẹp hơn, là hoàn toàn hợp lý nếu giúp thí sinh tự tin. Tuy nhiên, các giám khảo cũng nhấn mạnh rằng việc can thiệp quá sâu, làm mất đi nét tự nhiên sẽ khó được đánh giá cao. Ban tổ chức vì thế không khuyến khích phẫu thuật thẩm mỹ nhiều, và vẫn đặt yếu tố tự nhiên làm ưu tiên.

661282350-1693530442059649-8460635536068011726-n.jpg

"Miss Galaxy Vietnam 2026" tuyển thí sinh là công dân nữ Việt Nam đang sinh sống, học tập hoặc làm việc trong và ngoài nước, độ tuổi từ 18 đến 32, cao từ 1m60 trở lên, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có ngoại hình cân đối, tác phong phù hợp, chưa kết hôn, chưa sinh con và có khả năng sử dụng công nghệ ở mức cơ bản; cuộc thi ưu tiên các ứng viên có kỹ năng số, hiểu biết về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, có ngoại ngữ và tư duy đổi mới, mong muốn đóng góp cho xã hội .

Hành trình cuộc thi dự kiến diễn ra qua các mốc chính gồm vòng sơ loại từ 9-5 đến 6-6-2026 với các hoạt động đào tạo về AI, tư duy số và thực hiện sản phẩm video ứng dụng công nghệ; vòng bán kết từ 8-8 đến 15-8-2026 với các phần thi trình diễn và tài năng; và vòng chung kết dự kiến tổ chức vào giữa tháng 8-2026 tại Quảng Ninh. Hội đồng giám khảo quy tụ nhiều gương mặt uy tín như: NSND Lan Hương giữ vai trò Trưởng ban giám khảo, nhà sử học Dương Trung Quốc là giám khảo đặc biệt, cùng các thành viên gồm: nhà báo Ngô Bá Lục, "Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022" Đinh Như Phương, "Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025" Nguyễn Thị Mỹ Linh, "Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025" Trần Minh Phương...

Tin cùng chuyên mục