Nâng cấp "bảo tàng âm nhạc số" nhạc sĩ Hoàng Vân

ANTD.VN - Ngày 10-4-2026, trang web "www.hoangvan.org" - nền tảng lưu trữ và giới thiệu di sản của nhạc sĩ Hoàng Vân sẽ chính thức ra mắt phiên bản giao diện 2 (V2), đánh dấu bước phát triển từ một kho tư liệu số sang mô hình “bảo tàng âm nhạc trực tuyến”.

d753fa363a63bb3de272.jpg

Được gia đình nhạc sĩ xây dựng từ năm 2018, trang web "www.hoangvan.org" là một trong những nỗ lực tiên phong tại Việt Nam trong việc số hóa di sản âm nhạc cá nhân. Sau 8 năm vận hành, trang web đã tập hợp hơn 700 tác phẩm, gần 200 bản thu âm cùng nhiều bản tổng phổ, bản viết tay, hình ảnh và tư liệu nghiên cứu có giá trị. Kho dữ liệu này cũng góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hồ sơ để di sản của nhạc sĩ được UNESCO ghi danh ở cấp quốc tế.

Mới đây, theo thông tin từ gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân, phiên bản V2 của trang web này đã được phát triển trong vòng 24 tháng, tập trung nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu khả năng tra cứu. Giao diện mới được tiết lộ là hiện đại, bố cục rõ ràng, giảm thao tác tìm kiếm; đồng thời tích hợp hệ thống nghe nhạc linh hoạt cho phép phát nhạc trên mọi trang. Các tác phẩm được phân loại lại theo chủ đề, thể loại và giai đoạn sáng tác, giúp người dùng tiếp cận rõ hơn với phong cách đa dạng của nhạc sĩ, từ ca khúc, hợp xướng đến giao hưởng và nhạc phim.

Một điểm đáng chú ý khác là hệ thống đa ngôn ngữ gồm 5 thứ tiếng (Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga), mở rộng khả năng tiếp cận với công chúng quốc tế và phục vụ nghiên cứu học thuật. Bên cạnh đó, các chuyên mục thư viện, video và tư liệu hình ảnh cũng được tổ chức lại theo hướng trực quan, kết nối trực tiếp với kênh YouTube chính thức, tạo trải nghiệm đa phương tiện liền mạch.

Chia sẻ về dự án, TS Lê Y Linh – con gái nhạc sĩ Hoàng Vân cho biết, phiên bản mới không chỉ là nâng cấp kỹ thuật mà là quá trình “tái cấu trúc toàn bộ kho tư liệu một cách khoa học”. Nói thêm về sự đổi mới này, con trai của cố nhạc sĩ - nhạc trưởng Lê Phi Phi nhấn mạnh trải nghiệm mới cho phép người dùng “vừa đọc, vừa xem, vừa nghe nhạc”, tiệm cận cách âm nhạc tồn tại trong đời sống thực.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc kết hợp giữa lưu trữ vật lý và số hóa như mô hình trang web "www.hoangvan.org" vận hành là hướng đi tất yếu trong bảo tồn di sản. Không chỉ giúp bảo vệ tài liệu gốc, nền tảng số còn mở rộng khả năng tiếp cận, nghiên cứu và phổ biến tới công chúng.

Từ một dự án gia đình, trang web "www.hoangvan.org" đang dần định hình như một mô hình bảo tàng âm nhạc số tại Việt Nam, góp phần đưa di sản âm nhạc dân tộc tiếp cận rộng rãi hơn trong thời đại công nghệ và hội nhập quốc tế.

Tin cùng chuyên mục