HLV Mourinho bị FA “sờ gáy”

ANTĐ - Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị truất quyền chỉ đạo trong thất bại của Chelsea trước Aston Villa. Khi đó, nhà cầm quân này đã cố nói chuyện với trọng tài Chris Foy sau chiếc thẻ đỏ của Ramires.

HLV Jose Mourinho đã bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cáo buộc là có hành vi không đúng mực trong thất bại 0-1 của Chelsea trước Aston Villa hồi cuối tuần qua.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã bị truất quyền chỉ đạo khi cố nói chuyện cho ra nhẽ với trọng tài Chris Foy sau khi vị “vua áo đen” này rút thẻ đỏ với Ramires trong thời gian thi đấu bù giờ.

HLV Mourinho tiến vào sân để phàn nàn với trọng tài Chris Foy.

Trước đó, Chelsea đã phải chơi thiếu người khi Willian cũng bị đuổi khỏi sân ngay đầu hiệp hai. Pha lập công của Fabian Delph ở phút thứ 82 đã khiến khoảng cách giữa ngôi đầu của Chelsea với nhóm bám đuổi bị rút ngắn xuống còn 4 điểm.

Thông cáo của FA nêu rõ: "Vị HLV của Chelsea bị cáo buộc đã vào sân khi chưa được cho phép và tiếp cận trọng tài với thái độ không đúng mực ở phút 90 của trận đấu."

"Ông Mourinho có quyền được kháng cáo đến 18h ngày 24-3 (giờ địa phương)."