Hàn Quốc giải cứu đoàn thủy thủ trên tàu khu trục bùng phát dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 18-7-2021, Hàn Quốc triển khai máy bay chở nhân sự thay thế toàn bộ 300 thủy thủ trên tàu khu trục hải quân Munmu The Great bị bùng phát dịch Covid-19.

Tàu Munmu The Great đang làm nhiệm vụ chống cướp biển ngoài khơi châu Phi. Hiện, 68 thành viên thủy thủ đoàn đã được xác định nhiễm Covid-19, trong khi những người còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm. 15 trường hợp nặng đã phải nhập viện tại châu Phi để điều trị.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nước này đã điều hai tàu chở dầu đa chức năng để đưa 300 thủy thủ trở về.

Một đoàn thủy thủ đoàn 150 người sẽ thay thế đội thủy thủ hiện tại để đưa tàu Munmu The Great trở về Hàn Quốc. Chuyến hành trình dự kiến kéo dài khoảng một tháng.

Nguyên nhân sự lây lan Covid-19 trên tàu vẫn chưa được công bố, tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc nghi ngờ virus SARS-CoV-2 có thể đã lây lan khi tàu khu trục dừng chân tại một bến cảng vào cuối tháng 6-2021.

Tàu Munmu The Great đang làm nhiệm vụ chống cướp biển ngoài khơi châu Phi

Tàu Munmu The Great đang làm nhiệm vụ chống cướp biển ngoài khơi châu Phi

Khi rời Hàn Quốc vào đầu tháng 2-2021 để đến đến vịnh Aden, toàn bộ thủy thủ trên tàu Munmu The Great đều chưa được tiêm phòng Covid-19.

Gần đây, Hàn Quốc phải siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội ở thủ đô Seoul sau khi ghi nhận số ca lây nhiễm tăng mạnh.

Vào hôm 18-7, các cơ quan y tế của Hàn Quốc ghi nhận 1.454 ca mắc Covid-19 mới trong nước, nâng tổng số ca nhiễm lên 177.951 trường hợp, trong đó có 2.057 người chết.