Hải quân Mỹ điều tra nguyên nhân vụ xả súng đẫm máu tại Trân Châu Cảng

ANTD.VN - Hải quân Mỹ vừa cho biết, họ đang tìm hiểu lí do đứng đằng sau việc một thủy thủ bắn chết 2 thường dân tại căn cứ quân sự Trân Châu Cảng trước khi tự sát.

Tên của tay súng và 2 thường dân chưa được công bố. Hung thủ được những nhân chứng mô tả là mặc quân phục của hải quân trong vụ tấn công và 2 nạn nhân là công nhân làm việc cho Bộ Quốc phòng Mỹ tại căn cứ Trân Châu Cảng.

Vụ xả súng diễn ra 3 ngày trước ngày kỉ niệm 78 năm vụ tấn công Trân Châu Cảng ngày 7-12-1941, điều khiến Mỹ tuyên chiến với Nhật Bản và bước vào Thế chiến II.

Theo giới chức quân đội Mỹ, một người khác bị thương trong vụ việc đã ở trong tình trạng ổn định vào đêm ngày 4-12.

Hải quân Mỹ vẫn chưa thể tìm ra động cơ đứng đằng sau vụ việc

Hải quân Mỹ hiện vẫn đang cố gắng điều tra xảy ra vụ tấn công này và chưa rõ tại sao hung thủ lại biết những nạn nhân.

Căn cứ Trân Châu Cảng chỉ nằm cách thủ phủ của Honolulu 13 km. Nơi này đã bị phong tỏa khoảng 2h sau khi vụ diễn ra vào lúc 2h30’ chiều 4-12.

Xưởng đóng tàu xảy ra vụ việc này là nơi sửa chữa, bảo trì và hiện đại hóa các tàu và tàu ngầm của hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, có trụ sở tại Trân Châu Cảng. Nó có cảng neo đậu cho 10 tàu khu trục và 15 tàu ngầm.