Quyết định này được đưa ra vài giờ trước khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh sắp hết hạn, trong khi các cuộc đàm phán tại Islamabad (Pakistan) vẫn đang bế tắc.
“Dựa trên thực tế rằng Chính phủ Iran đang bị rạn nứt nghiêm trọng - điều không nằm ngoài dự đoán, và theo đề nghị của Thống soái Asim Munir cùng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, chúng tôi đã được yêu cầu tạm hoãn cuộc tấn công vào Iran cho đến khi các nhà lãnh đạo và đại diện của họ có thể đưa ra một đề xuất thống nhất.
Vì vậy, tôi đã chỉ đạo quân đội của chúng ta tiếp tục phong tỏa và, về mọi mặt khác, luôn ở trong trạng thái sẵn sàng hành động. Theo đó, tôi sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn cho đến khi đề xuất của phía Iran được đưa ra và các cuộc thảo luận được hoàn tất…”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Trước đó vào ngày 21-4, Phó Tổng thống J.D. Vance dự kiến sẽ dẫn đầu phái đoàn đàm phán Mỹ tại Islamabad, cùng với đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là ông Jared Kushner. Theo các báo cáo trước đó, phái đoàn của Iran dự kiến do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu.
Tuy nhiên, tờ New York Times đưa tin rằng chuyến đi của ông Vance đã bị hoãn lại sau khi Tehran không phản hồi các lập trường của Mỹ. Theo các báo cáo, ông Witkoff và Kushner cũng vẫn ở lại Mỹ.
Trong khi đó, các quan chức Iran cho biết chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về việc có tham dự các cuộc đàm phán hay không.
Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần do Pakistan làm trung gian hồi đầu tháng này dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 22-4, sau khi vòng đàm phán đầu tiên tại Islamabad không đạt được bước đột phá và ông Trump đã ra lệnh phong tỏa các cảng của Iran, động thái mà Tehran coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.