Hà Nội: Mưa dồn dập nhiều nơi ngập úng nặng nề, giao thông ách tắc

ANTĐ -Đêm 21-9 và sáng ngày 22-9, do mưa lớn kéo dài  trên  địa bàn Hà Nội, nhiều tuyến phố đã bị ngập úng nghiêm trọng, sáng 22-9, mưa lớn giờ cao điểm đã khiến nhiều tuyến phố rơi vào tình trạng ách tắc cục bộ, kéo dài. Lượng mưa đo được ở Hà Nội đã lên tới 300mm. 

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đây là hiện tượng mưa mùa thu do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu từ phía Bắc tràn về, khiến các khu vực ven của không khí lạnh sẽ có mưa.

Nước ngập tại khu vực Minh Khai có màu lạ. Ảnh: FB Phạm Bảo

Trận mưa này kéo dài từ đêm hôm qua, tập trung chủ yếu là đêm và tại Hà Nội có mưa lớn từ 100-200mm, một số địa điểm lên tới 300 mm như khu vực Thanh Lương, Hai Bà Trưng.

Tại quận Hoàn Kiếm, lượng mưa đo được là 115mm. Tổng lượng mưa đến 5h sáng nay, tại các khu vực như Vân Hồ là 171mm; Xuân Đỉnh 58,1mm; Cầu Giấy 79,3mm; Nam Từ Liêm 94,5mm; Long Biên 207mm; Yên Sở 163,4mm; Thanh Liệt 106mm; Hồ Tây 71,5mm; Trúc Bạch 108,6mm…

Tình trạng mưa này diễn ra cả ở Trung du Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An đến hết ngày hôm nay. Dự báo cho hay, ngày hôm nay, riêng vùng đồng bằng và Thanh Hóa sáng nay còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Ngày mai, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có thể tạnh ráo nắng trở lại. 

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cũng cảnh báo tình trạng ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông, suối, ngập lụt ở đô thị có khả năng xuất hiện ở Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Thanh Hóa…

​Nhiều tuyến phố, hộ dân ở vùng trũng trên địa bàn Hà Nội bị ngập do mưa lớn kéo dài vào đêm qua và rạng sáng nay

Từ sáng sớm nay, Công an TP Hà Nội đã phải tổ chức trực tại các chốt giao thông trọng điểm, nhằm phân luồng, tránh tắc như tuyến Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai; Đê La Thành, Xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch…

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, tại thời điểm 5h sáng, trên địa bàn đã xuất hiện các vị trị úng ngập như Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trường, Hoa Bằng với mức độ 0,1m và đã rút hết nước sau 15 phút.

Tắc đường nghiêm trọng sáng 22-9-2015, do trận mưa lớn kéo dài. Ảnh: Bảo Thắng

Với lượng mưa dồn dập (Long Biên 207mm, Vân Hồ 171mm), nước trên sông Nhuệ dâng cao (4.45m) dẫn đến mực nước trên toàn hệ thống cao, nên các vị trí Chân cầu Vĩnh Tuy, Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Thanh Đàm, Vành đai 3 (ngã ba Khuyến Lương), Lĩnh Nam, Định Công, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng ngập với 0,2-0,4m; các vị trí Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, Vòng xuyến ngã tư Cổ Linh (đường dẫn cầu Vĩnh Tuy, bờ Bắc), Nguyễn Văn Linh (trước số nhà 270) xảy ra ngập với mức độ 0,4-0,5m.

Đến gần trưa, nhiều tuyến phố vẫn ngập nặng. Ảnh: Bảo Thắng

Nhiều nhà dân tại khu vực trũng của Hà Nội đã bị nước tràn vào nhà và phải tát nước ra ngoài đường. Các khu vực ngõ nhỏ nước ngập lênh láng khiến người dân đi lại rất khó khăn như đường Lương Ngọc Quyến, Hà Đông; khu vực Triều Khúc, Thanh Xuân; khu vực Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy… Nhiều nhà dân nước mưa tràn cả vào bể nước sạch của gia đình.

Ông Lê Vũ Quảng Sương, Phó tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội thông tin, công ty đã huy động cán bộ, công nhân viên ứng trực trên địa bàn TP, tua vớt rác tại miệng thu hàm ếch, khơi thông dòng chảy, vệ sinh mặt đường.

Các cửa phai hồ Thành Công, Giảng Võ, Bảy Mẫu, Đống Đa… đã được mở để điều hoà nước. Trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông I, Đồng Bông II và các trạm bơm cục bộ khác liên tục vận hành 100% công suất để hạ mực nước trên hệ thống.