Hà Nội: Các quận, huyện cần triển khai tuyên truyền trên mạng xã hội

ANTD.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị cơ quan tuyên giáo các cấp thuộc thành phố cần nắm thật chắc, thật trúng tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân...

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận hội nghị

Ngày 28-6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp triển khai việc thực hiện học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, TP tới cán bộ, đảng viên, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân theo hướng đi mới, tiết kiệm, hiệu quả; tham mưu triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đẩy mạnh  việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Cùng đó, công tác đào tạo cán bộ; nắm bắt dư luận xã hội được quan tâm, đổi mới, đạt hiệu quả cao…

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã chủ động trong công tác quản lý và định hướng các cơ quan báo chí của thành phố thông tin, định hướng trước những vụ việc “nóng”, phức tạp mà dư luận và nhân dân quan tâm như: Kết luận của Thanh tra TP về quản lý, sử dụng đất đai tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức); sai phạm trong quản lý đất đai tại Sóc Sơn, Ba Vì; vụ việc xảy ra ở Công ty Nhật Cường; diễn biến tình hình dịch bệnh…

Trong 6 tháng đầu năm, đã có hơn 1.200 bài báo được tổng hợp, 21 báo cáo điểm báo hàng tuần được gửi đến lãnh đạo TP và các quận huyện, sở, ngành. Nhiều đơn vị đã nghiêm túc thực hiện việc trả lời báo chí theo quy định; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của TP.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu hiệu quả việc triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo và giúp việc chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa…

Tuy nhiên, theo Ban Tuyên giáo Thành ủy, việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những vấn đề mới, nảy sinh và dự báo tình hình có lúc chưa kịp thời. Trong công tác chống “diễn biến hòa bình", việc tương tác giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đơn vị còn hạn chế. Một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm, còn tư tưởng "khoán trắng" cho ngành tuyên giáo…

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng quà lưu niệm 2 đồng chí Trưởng Ban giáo quận Đống Đa và Hai Bà Trưng nghỉ hưu theo chế độ

Phát biểu kết luận hội nghị, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, 6 tháng đầu năm, thành phố bộn bề công việc khi năm 2019 là năm tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.

Với sự nỗ lực cả hệ thống, TP đạt và vượt một số chỉ tiêu mà điển hình như: chỉ số PCI lần đầu tiên lọt top 10; thu hút đầu tư vốn nước ngoài tiếp tục dẫn đầu cả nước…Trong thành tích chung của TP, có sự đóng góp không nhỏ của ngành tuyên giáo Thủ đô khi đã tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. 

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, ngành tuyên giáo cần chủ động thực hiện các mặt công tác ngay từ bây giờ để phục vụ các sự kiện trọng đại trong năm 2020 như: kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng; 90 năm thành lập Đảng bộ TP Hà Nội; 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, Đại hội Đảng bộ các cấp…

Để tập trung phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp thuộc thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị ngành tuyên giáo Thủ đô cần nắm thật chắc, thật trúng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; cập nhật tình hình thực tế, bám sát chỉ đạo của Trung ương để tham mưu cho cấp ủy cũng như là tư liệu quan trọng phục vụ việc xây dựng báo cáo chính trị của đại hội Đảng các cấp. “Cần dũng cảm, thẳng thắn, trách nhiệm trong công tác tham mưu, chứ không phải lúc nào cũng tô hồng”, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh.

Nêu vấn đề đến nay 30 quận huyện chưa hoàn thành việc tuyên truyền trên mạng xã hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đặc biệt lưu ý đây là nhiệm vụ trọng tâm, không thể không làm. Các đơn vị khẩn trương triển khai; tiếp cận, đánh giá khách quan, tuyên truyền cái tốt, định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội; đây sẽ là 1 trong tiêu chí đánh giá thi đua các đơn vị trong thời gian tới.