Quốc hội sẽ kiện toàn khoảng 39 chức danh lãnh đạo cấp cao

ANTD.VN - Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho biết, việc xác định số lượng Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ để kiện toàn sẽ bám sát thực tiễn, quy định pháp luật và định hướng của Trung ương.

ta-thi-yen.jpg
Bà Tạ Thị Yên thông tin tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 1 - Quốc hội khóa XVI chiều 3-4, bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội cho biết, công tác nhân sự của Kỳ họp thứ nhất được tiến hành chặt chẽ, bài bản, đúng quy trình và đạt được sự thống nhất cao của Đảng.

Theo đó, tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ bầu và phê chuẩn số lượng lớn nhân sự. Các chức danh bầu trực tiếp gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm với các chức danh của Chính phủ, bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, thành viên khác thuộc thẩm quyền.

Tổng hợp có khoảng 39 chức danh liên quan toàn bộ vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương để đảm bảo điều kiện, kiện toàn đồng bộ các thiết chế trong nhiệm kỳ mới.

Trả lời báo chí về số lượng Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ được kiện toàn, bà Tạ Thị Yên cho biết, việc xác định số lượng Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ bám sát thực tiễn, tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật và định hướng của Trung ương.

Quốc hội sẽ căn cứ vào yêu cầu thực tiễn và tính chất công việc và nguyên tắc: tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả để quyết định về số lượng phù hợp.

“Tinh thần chung là bảo đảm bộ máy vừa ổn định, vừa có sự kế thừa, vừa có sự điều chỉnh hợp lý để đáp ứng yêu cầu phát triển mới, nhất là trong bối cảnh triển khai nhiều nhiệm vụ lớn về hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế” - bà Yên nói.

Trên cơ sở đó, bà Tạ Thị Yên khẳng định, việc bầu và phê chuẩn các chức danh này của Quốc hội và Chính phủ sẽ được Quốc hội xem xét một cách rất thận trọng, toàn diện và đúng thẩm quyền, bảo đảm để bộ máy vận hành một cách có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của nhiệm kỳ mới.

le-quang-manh.jpg
Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu

Cũng tại buổi họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Kỳ họp thứ 1 – Quốc hội khóa XVI được xác định là dấu mốc đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu nhiệm kỳ mà còn đặt nền tảng cho toàn bộ hoạt động của Quốc hội trong 5 năm tới. Trọng tâm lớn nhất của kỳ họp là kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu lực và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ tập trung xem xét, thảo luận và quyết định các định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2031. Nhiều nội dung quan trọng sẽ được đưa ra tại kỳ họp như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính - ngân sách quốc gia và các cơ chế điều hành vĩ mô.

Một nội dung đáng chú ý trong công tác chuẩn bị là việc lựa chọn, hoàn thiện một số dự án luật và nghị quyết cấp bách để trình Quốc hội xem xét, thông qua ngay tại kỳ họp đầu tiên. Đây được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý kịp thời, thúc đẩy tăng trưởng và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Theo ông Mạnh, dù thời gian kỳ họp không kéo dài, nhưng các nội dung đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát yêu cầu thực tiễn. Các cơ quan của Quốc hội đã chủ động phối hợp, rà soát kỹ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng trình Quốc hội...

Tin cùng chuyên mục