Giao lưu nghệ thuật “Ký ức lịch sử CAND”

ANTĐ - Tối qua 10-3, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội đã diễn ra đêm giao lưu nghệ thuật “Ký ức lịch sử CAND”. 

Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi hoạt động của cuộc vận động “Sưu tầm và Tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND”  nhằm tôn vinh những chiến công xuất sắc của lực lượng công an, giới thiệu lịch sử vẻ vang và di sản quý báu của CAND trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ an ninh trật tự. Đến dự buổi giao lưu có: Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Công an và các bộ, ban ngành. 

Phát biểu tại Đêm giao lưu nghệ thuật “Ký ức lịch sử CAND”, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu khẳng định: Đây là hoạt động thiết thực nhằm giới thiệu rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân, bạn bè trong và ngoài nước lịch sử truyền thống vẻ vang của CAND cũng như thành tích tiêu biểu của lực lượng công an trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Việc bảo vệ và phát huy những giá trị di sản văn hóa đó là để phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự nói riêng, và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc nói chung, là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của mỗi chúng ta. Mặc dù mới phát động nhưng bước đầu BTC đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của lãnh đạo các cấp, sự đồng hành của cơ quan báo chí, các tổ chức, cá nhân, các nhà tài trợ. Qua các câu chuyện kể, những hồi ức của những nhân chứng lịch sử, người xem đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay có thể hiểu hơn nữa về chặng đường vẻ vang của thế hệ cha anh, những hy sinh mất mát, nhưng vượt lên trên hết là tình yêu quê hương đất nước, quyết giữ trọn lời thề với Đảng với dân của người Công an Cách mạng.