Giải thưởng của Hội Nhà văn HN 2007
(ANTĐ) - Hội Nhà văn Hà Nội đã họp và có quyết định tặng giải thưởng năm 2007 cho 3 tác phẩm.
| Bìa cuốn "Utopi Một miếng để đời" của cố nhà văn Vũ Bão |
Đó là: "Utopi một miếng để đời" - tiểu thuyết của Vũ Bão (NXB Hội Nhà văn và Công ty văn hóa Đông A, 2007); "Gửi VB" tập thơ của Phan Thị Vàng Anh (NXB Hội Nhà văn và Công ty văn hóa Nhã Nam, 2006); "Biên niên ký chim vặn dây cót" - tiểu thuyết của Haruki Murakami (Nhật Bản) (bản dịch của Trần Tiễn Cao Đăng, NXB Hội Nhà văn và Công ty văn hóa Nhã Nam, 2006).
"Utopi một miếng để đời" là tiểu thuyết cuối cùng của nhà văn Vũ Bão (1931-2006), hoàn thành ngày 19.4.2006, chỉ 11 ngày trước khi nhà văn qua đời đột ngột trên đường đi thực tế sáng tác. Nhà văn Vũ Bão đã viết cuốn tiểu thuyết này với giọng điệu trào phúng - một phong cách riêng, khác biệt của ông trong suốt chặng đường văn học kéo dài 50 năm của mình.
Còn "Gửi VB" của tác giả Phan Thị Vàng Anh gồm 21 bài thơ với ngôn ngữ giàu cảm xúc, được tiết chế khéo léo, đây là tập thơ được đánh giá là đã đủ độ "chín" và là tập thơ hiếm hoi được bán khá chạy trong mấy năm qua.
Bản dịch tiểu thuyết "Biên niên ký chim vặn dây cót" (Haruki Murakami) của Trần Tiễn Cao Đăng là bản dịch hay và công phu. Trong sự nghiệp của nhà văn Murakami - tác giả có nhiều thành công ở tầm thế giới trong thời gian gần đây, "Biên niên ký chim vặn dây cót" được coi là kiệt tác có ảnh hưởng lớn không chỉ với độc giả mà cả với giới cầm bút. Đây cũng là một tác phẩm khó dịch, yêu cầu sự tinh tế và vốn kiến thức văn hóa xã hội rất rộng. Và dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng đã thành công với bản dịch "khó nhằn" này.
Về thể loại tiểu luận và phê bình văn học, năm nay không có tác phẩm nào lọt vào "tầm ngắm" của Hội đồng chung khảo Hội Nhà văn Hà Nội để có thể được xét trao giải. Theo dự kiến, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 10.2007.
Gia Bách