Ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của cử tri quận Nam Từ Liêm

ANTD.VN - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, sáng 30-9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 gồm Đại tá Đào Thanh Hải; Phó Giám đốc CATP; ông Đỗ Đức Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban tư pháp Quốc hội đã tiếp xúc cử tri tại địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, đại diện Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5, đã thông tin đến cử tri những nội dung chính của kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Đại  biểu Đào Thanh Hải trao đổi với các cử tri quận Nam Từ Liêm

Tiếp đó, Đại tá Đào Thanh Hải, thay mặt Đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã thông báo ý kiến UBND TP Hà Nội, trả lời cử tri quận Nam Từ Liêm về kiến nghị điều chỉnh quy hoạch dự án Làng quốc tế giáo dục trên địa bàn phường Tây Mỗ.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà thông tin với cử tri chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Tại buổi tiếp xúc, cùng với những vấn đề dân sinh, cử tri cũng rất quan tâm đến những vấn đề lớn của đất nước. Cử tri Nguyễn Văn Quyết, phường Mỹ Đình 2 đồng tình với quan điểm của Đảng và Nhà nước trong việc tuyên chiến chống tham nhũng, và đặt câu hỏi tại sao trong vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh làm thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng, nhưng lại không có biện pháp ngăn chặn để ông Thanh có thể dễ dàng đi nước ngoài?

ĐBQH Đào Thanh Hải thông báo kết quả trả lời ý kiến cử tri của UBND TP Hà Nội

Cử tri Trịnh Hoàng Hòa, phường Trung Văn, nêu ý kiến các công ty cổ phần có vốn Nhà nước không kinh doanh nhưng mang đi gửi tiết kiệm thu lời lớn có đúng theo Luật Doanh nghiệp hay không? “Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, Quốc hội cần tăng cường tính chuyên trách, đổi mới trong xây dựng pháp luật, tránh sai sót trong quá trình xây dựng Luật” - cử tri Trịnh Hoàng Hòa bày tỏ.

Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, Đại tá Đào Thanh Hải đã khái quát, tổng hợp và trân trọng cảm ơn, tiếp thu 15 ý kiến của các cử tri. Thay mặt Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đại biểu Đào Thanh Hải hứa sẽ chuyển ý kiến của cử tri tới Quốc hội, các cơ quan chức năng, đồng thời đôn đốc, giám sát để giải quyết các vấn đề mà cử tri kiến nghị trong thời gian sớm nhất.