Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm hội viên Cựu CAND trong bảo đảm an ninh trật tự

ANTD.VN - Sáng 16/4, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 02 ngày 11/7/2025 giữa Bộ Công an và Hội Cựu CAND Việt Nam trong công tác bảo đảm ANTT, triển khai Chương trình công tác năm 2026.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Cựu CAND; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, lãnh đạo các Cục chức năng Bộ Công an. Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến điểm cầu trực tuyến Công an các tỉnh, thành phố và điểm cầu theo cụm Công an cấp xã.

z7731605103666-6f3a151f42c3b3936a0408a7337d9f30.jpg
Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng,Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam đồng chủ trì hội nghị

Triển khai đồng bộ, nhanh chóng từ cơ sở

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Nguyễn Văn Long khẳng định, thời gian vừa qua, công tác triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Cựu CAND đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó với uy tín, kinh nghiệm, tầm nhìn, tâm huyết, trách nhiệm các đồng chí Hội viên Cựu CAND đã quan tâm, hỗ trợ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu để lực lượng Công an hoàn thành tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là các vấn đề khó, vướng mắc, bất cập trong công tác phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng trân trọng cảm ơn những cống hiến, đóng góp, nỗ lực của Hội Cựu CAND Việt Nam và các đồng chí cán bộ Công an hưu trí.

z7731612217577-71e0fbd30bfe91a583facf8065783c8e.jpg
Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phát biểu tại hội nghị

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Cựu CAND Việt Nam trong công tác bảo đảm ANTT; nhận diện những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác phối hợp và đề ra các nhiệm vụ thời gian tới.

Đây cũng là dịp để Công an các đơn vị, địa phương, Hội Cựu CAND các cấp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác phối hợp bảo đảm ANTT, nhất là trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách thức hoạt động của từng hệ lực lượng, từng cấp Công an trong giai đoạn mới của đất nước.

z7731613458583-895148b2e51c37784ed0371dd85fa905.jpg
Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị đã ghi nhận những kết quả bước đầu triển khai thực hiện Quy chế phối hợp được phản ánh sinh động qua phóng sự và các ý kiến phát biểu tham luận của các cấp Hội cựu CAND và Công an các đơn vị, địa phương, làm rõ thêm kết quả đạt được trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới...

Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong phần tham luận tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, sau khi Hội Cựu CAND Việt Nam và Bộ Công an ký kết Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, Hội Cựu CAND TP Hà Nội đã phối hợp với cơ quan Tham mưu và Phòng Tổ chức cán bộ (TCCB) CATP dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện. Ngày 5/9/2025, Giám đốc CATP đã ban hành Kế hoạch số 315 triển khai Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Cựu CAND Việt Nam trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong Công an TP Hà Nội.

z7731547138712-c7d2be39e7469be5f7f8f23144eaf2cf.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tham luận tại hội nghị

“Hội Cựu CAND TP đã hướng dẫn các Chi hội Cựu CAND phường, xã chủ động phối hợp với Công an xã, phường xây dựng Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị, đồng thời tổ chức lễ ký kết. Nhiều Chi hội đã kết hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm để tổ chức lễ ký kết. Tại các buổi lễ ký kết Quy chế phối hợp đã có nhiều đồng chí đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đến dự, chứng kiến và động viên. Đến nay đã có 98/126 Chi hội cấp xã ký kết Quy chế phối hợp = 77,8%”, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho hay.

Thực hiện Quy chế phối hợp, nhiều Chi hội tại Hà Nội đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả bước đầu các mô hình Cựu CAND tham gia phong trào Bảo vệ ANTQ và các phong trào khác ở địa phương, tạo nền tảng quan trọng để phát huy vai trò “cánh tay nối dài” trong bảo đảm an ninh trật tự. Từ thực tiễn triển khai, nhiều mô hình hiệu quả đã được xây dựng, nhân rộng như vận động nhân dân giao nộp vũ khí, tố giác tội phạm, tổ tự quản, cụm dân cư an toàn về PCCC, quản lý người nghiện, bảo vệ môi trường… góp phần giữ vững bình yên địa bàn.

Nhiều Chi hội Cựu CAND các xã, phường của Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với công an phường, xã sở tại có những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình ANTT và đặc thù của Hội Cựu CAND ở cơ sở. Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế. Từ đó, rút ra các bài học kinh nghiệm quan trọng, trong đó nhấn mạnh vai trò nòng cốt, tâm huyết của Chi hội trưởng; phát huy kinh nghiệm, uy tín của hội viên; tăng cường tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; đồng thời duy trì chế độ giao ban, trao đổi thông tin thường xuyên giữa Công an và Hội Cựu CAND để nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực tiễn trong thời gian tới...

z7731614321262-70705e7ad91bbcac25b13f113a64daca.jpg
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long tặng hoa chúc mừng Hội Cựu CAND Việt Nam

Đúc rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả phối hợp

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những cống hiến, đóng góp, nỗ lực của Hội Cựu CAND Việt Nam các cấp trong triển khai thực hiện Quy chế phối hợp.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Cựu CAND Việt Nam trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu CAND các cấp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Trong đó, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an xã, phường, đặc khu chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Hội Cựu CAND các cấp hoàn thiện các thủ tục, trình tự để báo cáo, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc thành lập, kiện toàn Hội Cựu CAND cấp xã và sớm công nhận Hội Cựu CAND các tỉnh, thành phố và Hội Cựu CAND xã, phường, đặc khu là Hội Quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương theo đúng quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 230 ngày 5/1/2026. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ đối với hoạt động của Hội Cựu CAND các cấp hiệu quả...

z7731615162415-dfe403dc73e8cade8d1016558decf901.jpg
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội cựu CAND Việt Nam điều hành các cấp hội Cựu CAND tham luận trực tuyến tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng nhấn mạnh 10 chuyên đề trọng tâm được Bộ Công an và Hội Cựu CAND Việt Nam thống nhất tập trung triển khai thời gian tới, xuyên suốt từ các Cục nghiệp vụ đến Công an cấp xã; từ cấp Hội Trung ương đến các Chi hội Cựu CAND ở địa bàn dân cư. Trong đó, Bộ Công an và Hội Cựu CAND tăng cường chỉ đạo đối với lực lượng Công an và các cấp hội ở cơ sở tăng cường phối hợp triển khai các chương trình tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật hình thành ý thức xã hội tích cực, nhằm phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật.

z7731617669147-6136ed1e8294f4e4aafb839e8ca295fa.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an

Đồng thời, phối hợp rà soát, kiểm tra cư trú, biến động dân cư trên địa bàn, quản lý đối tượng tại địa bàn, khắc phục triệt để tình trạng sót lọt trong quản lý đối tượng hoặc quản lý lỏng lẻo để đối tượng đang trong diện quản lý phạm tội, vi phạm pháp luật; huy động hội viên cựu CAND tham gia các tổ chuyển đổi số cộng đồng.

Tập trung triển khai phối hợp trong công tác phát hiện, quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy; giám sát, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, tư vấn tâm lý và định hướng giúp đỡ người lỗi lầm ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng "tổ dân phố, thôn không ma túy", "xã phường không ma túy".

z7731621470676-086bbc8ae31ef1ba6912bf3b16fad0a9.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tập trung nắm tình hình, cảnh báo kịp thời để có biện pháp can thiệp sớm đối với nhóm người có nguy cơ cao vi phạm pháp luật như: thanh, thiếu niên hư, nghiện ngập cờ bạc, rượu bia, game, mạng xã hội; những đối tượng bất minh về kinh tế, quan hệ phức tạp để chủ động phòng ngừa; đồng thời có biện pháp hỗ trợ kịp thời, bảo đảm an ninh an toàn đối với nhóm người yếu thế trong xã hội.

Bên cạnh đó, phối hợp nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng và ô nhiễm môi trường; nắm tình hình, dư luận trong nhân dân phản ánh về tiêu cực, tham nhũng; phán ánh về tình hình mất an toàn khi tham gia giao thông; đồng thời tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng lực lượng Công an cơ sở theo đúng phương châm “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất)…

Bày tỏ đồng tình, thống nhất cao với phát biểu kết luận của đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Thượng tướng Lê Quý Vương cũng khẳng định, dù Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Cựu CAND Việt Nam ký kết và triển khai chưa lâu, nhưng công tác phối hợp triển khai rất nghiêm túc, hiệu quả. “Nơi nào cấp ủy, chính quyền, Công an quan tâm thì việc triển khai nhiệm vụ phối hợp càng hiệu quả”, góp phần hỗ trợ các cấp Hội cơ sở làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao, qua đó góp phần cùng với lực lượng Công an trong đảm bảo ANTT, tiếp tục nâng cao uy tín, vị thế của Hội Cựu CAND Việt Nam, khẳng định, phát huy vai trò là tổ chức chính trị xã hội được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao nhiệm vụ" - Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục