Không có "vùng cấm" trong xử lý vi phạm trật tự đô thị

ANTD.VN - Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố và Công an thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo 197 xã Tây Phương đã và đang triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm duy trì, lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Xã Tây Phương không chỉ là địa phương có bề dày lịch sử văn hóa với di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương mà còn là điểm nút giao thông, thương mại quan trọng phía Tây thành phố với tốc độ đô thị hoá nhanh, nhiều làng nghề truyền thống, lưu lượng phương tiện mỗi ngày cực lớn.

z7731930274963-9543efde28b59f4d9a015129656657e9.jpg
Lực lượng chức năng xã Tây Phương triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự đô thị
z7731930261582-61c0847599bcb8ceebf47b57d99fc6ec.jpg
Lực lượng công an xã trao đổi với người dân, đề nghị không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Tại các tuyến đường trục chính như TL419, 420... và các ngõ xóm sầm uất như Hữu Bằng, Phùng Xá, Chàng Sơn, Dị Nậu (cũ) vẫn còn cục bộ tình trạng người dân tận dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, bày bán hàng hóa. Các loại mái che, mái vẩy dựng tạm bợ, biển quảng cáo sai quy định vẫn còn tồn tại.

Bám sát Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố, Ban Chỉ đạo 197 xã Tây Phương đã xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. lực lượng Công an xã đóng vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với cán bộ Phòng Kinh tế đô thị UBND xã, các đoàn thể địa phương...

z7731929725072-d8cec5e9dd77a060f5648c416b5972e6.jpg
Toàn bộ các vi phạm bị xử lý
z7731929681893-a35028a78ccfebbfd6be7e2e53322b74.jpg
Tháo dỡ các mái che, máy vẩy, ô dù

Theo lãnh đạo UBND xã Tây Phương cho biết: "Việc lập lại trật tự đô thị được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Các lực lượng thường xuyên, hàng ngày tuần tra, nhắc nhở và xử lý các vi phạm trên địa bàn. Mục tiêu là thay đổi nhận thức của người dân, để mỗi người tự giác kinh doanh, buôn bán đúng nơi quy định, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bày bán hàng hoá. Từ đó, tạo thói quen và nếp sống ngắn nắp cho người dân ở địa phương."

Cũng theo lãnh đạo địa phương, khó khăn lớn nhất trong công tác trật tự tại Tây Phương chính là việc sắp xếp các chợ dân sinh. Dù có tốc độ phát triển nhanh, thế nhưng địa phương này vẫn tồn tại nếp sống sinh hoạt làng xã, người dân đi chợ phiên - chợ huyện 'chợ Săn, chợ Nủa' vào những ngày quy định của tháng, những ngày còn lại chủ yếu hoạt động mua bán, giao thương tại các chợ cóc nhỏ lẻ của thôn, xóm. Mặc dù, chính quyền địa phương đã sắp xếp, bố trí nhiều khu chợ lớn, có mái che, được quy hoạch bài bản, thế nhưng do thói quen, người dân vẫn hoạt động mua bán tại các chợ cóc này.

Trong ngày 13 và 14-4, Ban chỉ đạo 197 xã Tây Phương đã đồng loạt ra quân, xử lý các vi phạm trật tự đô thị tại khu vực Dị Nậu, Chàng Sơn, Phùng Xá, Hữu Bằng (cũ).

z7731930290239-8fab0c80a74909dca34a8bd8a63e9d8a.jpg
Huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc
z7731930278563-11dccf443ecc1e4e5f7b0340184fa9fa.jpg
Chỉnh trang đường làng, ngõ xóm
z7731929714451-1fff91c2d747874bb19b0e6fc78ef13f.jpg
Các vi phạm vị tháo dỡ

Lực lượng chức năng đã đến từng hộ kinh doanh để ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Cùng với đó, bố trí sắp xếp, hướng dẫn người dân vào kinh doanh tại các khu vực chợ quy hoạch, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao thông. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, tái chiếm sau khi đã được nhắc nhở, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định.

"Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo 197 xã Tây Phương quán triệt tinh thần: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ", tất cả các vi phạm đều được xử lý theo đúng quy định của pháp luật", Trung tá Phạm Hồng Quân, Trưởng Công an xã Tây Phương chia sẻ.

"Để tránh tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa", tái vi phạm trở lại, Ban Chỉ đạo 197 xã Tây Phương đã đề ra các giải pháp duy trì bền vững: Phân công trách nhiệm cụ thể rõ người, rõ trách nhiệm, giao trách nhiệm quản lý địa bàn cho từng cán bộ, từng tổ dân cư và công an khu vực. Nếu để xảy ra tái lấn chiếm mà không xử lý, người đứng đầu bộ phận đó phải chịu trách nhiệm trước UBND xã. Lắp đặt hệ thống giám sát tại các điểm thường xuyên xảy ra vi phạm, kịp thời cử lực lượng xuống xử lý ngay khi có dấu hiệu lấn chiếm. Phát huy vai trò của nhân dân, thiết lập đường dây nóng để người dân phản ánh các vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường", Trung tá Khuất Duy Quang, Phó Trưởng Công an xã Tây Phương cho biết.

z7731930254697-2f4258128c51003731254c31d428458c.jpg
Tháo dỡ các biển quảng cáo sai quy định
z7731930246971-f401f64935e17cae87820e3e0f96c50a.jpg
Các vi phạm đều bị xử lý
z7731929707591-fc563ea8b6bfa52783750178c9557c23.jpg
Các lực lượng xã Tây Phương đồng loạt ra quân chỉnh trang trật tự đô thị

Trong ngày 13-14/4, các lực lượng đã tháo dỡ 2 mái che, mái vẩy, thu giữ 29 biển quảng cáo, giải toả chợ tạm tại thôn Hoà Bình (Dị Nậu cũ), tháo dỡ 1 lán tạm, giải toả hành lang an toàn giao thông từ Km 8+300 đến Km 8+700 đường TL 419 và TL420.

Trong 15 ngày gần đây (từ ngày 15/3/2026 đến 14/4/2026) Công an xã Tây Phương đã xử lý 20 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị với số tiền 37 triệu đồng với các lỗi đẩy hàng lưu động gây cản chở giao thông, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày, bán hàng hoá trái phép trên vỉa hè và đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường...

Những kết quả bước đầu trong việc giải quyết các "điểm nghẽn" trật tự đô thị tại xã Tây Phương đã tạo ra luồng sinh khí mới, giúp giao thông thuận tiện, an toàn hơn. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 197 xã Tây Phương tiếp tục duy trì cường độ kiểm tra, xử lý, đồng thời đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh, làm đẹp cảnh quan. Sự quyết liệt của chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân chính là chìa khóa để xây dựng một xã Tây Phương văn minh, hiện đại.

Tin cùng chuyên mục