Trải qua hơn 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; các mục tiêu trọng yếu, cơ quan đầu não của Trung ương, Chính phủ; các sự kiện đặc biệt quan trọng và các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam.
Đóng góp vào thành công chung của công tác cảnh vệ, lực lượng tham mưu Cảnh vệ đã luôn khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình; gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ huy các cấp; luôn chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình, đề xuất các kế hoạch, phương án bảo vệ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối các đối tượng cảnh vệ qua các thời kỳ cách mạng, góp phần quan trọng trong sự nghiệp “bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ” cũng như trong giai đoạn đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước hiện nay.
Trong suốt chặng đường lịch sử đó, các thế hệ cán bộ tham mưu Cảnh vệ đã từng bước trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; công tác tham mưu luôn đảm bảo “sớm - sắc - chắc - sâu”, phục vụ đắc lực cho công tác cảnh vệ.
Từ những ngày đầu Cục Cảnh vệ được thành lập, trải qua 2 cuộc chiến tranh kháng chiến chống Pháp, Mỹ, giờ đây bước vào thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, lực lượng Tham mưu đã được kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tập trung, chuyên sâu, thống nhất, hình thành lực lượng, đơn vị tinh, gọn, mạnh; trang bị ngày càng tiên tiến, hiện đại; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ; chủ động, đề xuất lãnh đạo Bộ Tư lệnh, lãnh đạo Bộ Công an ban hành nhiều chủ trương đổi mới, có tầm nhìn chiến lược phục vụ triển khai công tác cảnh vệ từ sớm, từ xa, từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý là nền tảng thực hiện công tác Cảnh vệ và bảo vệ cán bộ Cảnh vệ.
Nổi bật là đã tham mưu ban hành Luật Cảnh vệ; 3 Nghị định, 11 Thông tư và 30 văn bản, kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn công tác nghiệp vụ và chuẩn hóa quy trình, quy định công tác trong Bộ Tư lệnh.
Những đóng góp, cống hiến của công tác tham mưu Cảnh vệ qua các thời kỳ đã được Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành đánh giá cao và trao thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Bộ Công an 4 lần tặng Cờ thi đua và hàng trăm Bằng khen của các ban, bộ, ngành.
Những phần thưởng cao quý được trao tặng cho Phòng Tham mưu, tác chiến - cơ quan tham mưu cao nhất của lực lượng Cảnh vệ CAND là sự ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến bền bỉ, thầm lặng của lực lượng tham mưu Cảnh vệ; đồng thời khẳng định vai trò quan trọng, mang tính chiến lược của công tác tham mưu Cảnh vệ trong sự nghiệp bảo vệ ''Đảng, bảo vệ lãnh tụ”.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Võ Anh Tuấn – Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các thế hệ tham mưu Cảnh vệ, khẳng định, với phương châm ''đi trước, về sau'', tuyệt đối trung thành, chủ động, sáng tạo, mỗi thành tích, chiến công của lực lượng Cảnh vệ CAND đều có sự đóng góp to lớn của từng cán bộ tham mưu Cảnh vệ.
Thiếu tướng Võ Anh Tuấn đề nghị cấp ủy, chỉ huy và cán bộ làm công tác tham mưu Cảnh vệ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, noi gương thế hệ cha anh; ra sức học tập, rèn luyện, đoàn kết, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, trung thành, tận tụy lập nên nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần thắng lợi của công tác cảnh vệ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.