Không để kiến nghị cử tri bị “trôi”

ANTĐ - Chiều nay 20-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch về việc ĐBQH tiếp xúc cử tri. 

Từ thực tế 4 khóa làm ĐBQH, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai nhấn mạnh, các buổi tiếp xúc cử tri của ĐBQH phải có đại diện lãnh đạo địa phương mới đảm bảo tính thực chất. Để tránh tình trạng ĐBQH “ôm” bức xúc của cử tri một đi không trở lại”, bà đề nghị bổ sung quy định ĐBQH trả lời dân về một số vấn đề bức xúc đã được phản ánh, kiến nghị. Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, “cần quy định trách nhiệm của địa phương trong việc phản hồi ý kiến của ĐBQH”. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận định, cần có những quy định để tránh tình trạng báo cáo kiến nghị cử tri đọc xong là “trôi”, nhiều khi không được giải quyết thấu đáo. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Hiệu quả thực tế từ công tác tiếp xúc cử tri phải thể hiện rõ trong mọi lĩnh vực hoạt động của Quốc hội, từ lập pháp, giám sát đến quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Các cuộc tiếp xúc cử tri cần có trọng tâm, trọng điểm và có thể hướng đến một số đối tượng cử tri nhất định”. 

Cùng ngày, UBTVQH đã cho ý kiến về dự thảo Luật Giáo dục quốc phòng an ninh.